Trung Quốc chế tạo thành công máy bay lội nước lớn nhất thế giới

Dương Hưng Thứ năm, ngày 23/02/2017 12:00 PM (GMT+7)
Mới đây, Trung Quốc trình làng máy bay lội nước lớn nhất thế giới A600 với chiều dài gần 37 mét, với sải cánh dài gần 39 mét và có khả năng lội nước là 12 tấn, vượt trội hơn siêu thủy phi cơ Beriev Be-200 của Nga.
Bình luận 0

img

Chiếc thủy phi cơ AG600 lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Ảnh: RT

Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc thủy phi cơ AG600 này được Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (CAIGA), tiến hành sản xuất sau 7 năm phát triển. Sau các cuộc thử nghiệm động cơ tuốc bin cánh quạt WJ-6 nằm trong cuộc thử nghiệm mặt đất toàn diện, AG600 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm nay.

Theo CAIGA, chiếc thủy phi cơ AG600 bao gồm bốn động cơ có chiều dài gần 37 mét, với sải cánh dài gần 39 mét và có khả năng lội nước là 12 tấn.

img

AG600 nổi trội hơn chiếc thủy phi cơ “khủng” Beriev Be-200 của Nga với các “số đo” tương ứng là 32m, 32.8m và cùng khả năng lội nước.  Bên cạnh đó, AG600 có tầm bay tối đa là 5.500km gấp hơn 2.5 lần so với của Beriev Be-200.

Với khả năng như vậy, AG600 có thể  tham gia cứu hộ trên biển và làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Nó có khả năng giải cứu 50 người cùng một lúc khi làm nhiệm vụ cứu hộ trên biển.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự ra đời của chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600 mang nhiều giá trị chiến lược cho Trung Quốc giúp nước này vượt trội hơn so với các nước khác về loại máy bay này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem