Trung Quốc vội vã "sơ tán" thủy phi cơ đang đóng tại Ukraine

Thứ hai, ngày 03/03/2014 16:07 PM (GMT+7)
Công ty đóng tàu Ukraine ngày 1.3, đã gấp rút chuyển tàu đổ bộ Bison mà Bắc Kinh đặt mua của Kiev đến Trung Quốc vì lo ngại tình hình căng thẳng trong nước.
Bình luận 0
Theo hãng tin Lenta, tàu đổ bộ Bison thuộc dự án 958 Bison thực hiện theo hợp đồng giữa Ukraine và Trung Quốc hồi năm 2009, tổng giá trị 315 triệu USD. Theo đó, Trung Quốc đặt mua của Ukraine 4 tàu đổ bộ Bison, trong đó 2 chiếc đầu tiên đóng ở Ukraine (1 chiếc đã bàn giao vào giữa năm 2013) , 2 chiếc còn lại đóng tại Trung Quốc theo giấy phép của Ukraine.

img
Tàu đổ bộ Bison được đưa vào cảng Feodosia Tàu đổ bộ Bison được đưa vào cảng Feodosia

Nguồn tin khẳng định, tàu đã được đưa vào cảng Feodosia và chuẩn bị được chuyển tới Trung Quốc. Tuy nguồn tin không cung cấp chính xác thời gian vận chuyển sang Trung Quốc, nhưng khẳng định, do bị “đe dọa” bởi tình hình căng thăng tại Ukraine nên tàu đổ bộ đã không hoàn tất các quy trình thử nghiệm.

Bison là lớp tàu đệm khí lớn nhất thế giới hiện nay, với lượng giãn nước lên tới 555 tấn. Tàu đổ bộ đệm khí Bison có thể đạt tốc độ lên đến 60 hải lý/1 giờ, phạm vi hoạt động 300 dặm.

Bison có khả năng mang theo 3 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 10 xe chiến đấu bộ binh với 140 binh lính hoặc 8 xe tăng lội nước, nhưng nếu chỉ chở quân số lượng binh lính có thể mang theo tới 500 người.

Bison được vũ trang bằng một pháo bắn nhanh AK-630, 2 dàn phóng rocket không điều khiển 122mm được điều khiển nâng lên khi bắn và hạ xuống khi hành trình để làm giảm lực cản không khí, bệ phóng tên lửa đối không tầm thấp Strela-3.
Tiền Phong/Lenta (Theo Tiền Phong/Lenta)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem