Trung Quốc hạn chế thời gian dùng điện thoại, cắt truy cập Internet vào ban đêm đối với người dưới 18 tuổi

Hoài Phương Thứ năm, ngày 03/08/2023 14:20 PM (GMT+7)
Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết trẻ em dưới 18 tuổi nên được giới hạn tối đa hai giờ mỗi ngày trên điện thoại thông minh - động thái khiến cổ phiếu của các công ty công nghệ sụt giảm.
Bình luận 0

Ngày 2/8, Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết đang cân nhắc đề xuất các nhà sản xuất thiết bị thông minh ra mắt một chế độ cấm người dùng dưới 18 tuổi truy cập Internet từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Theo đề xuất, các nhà cung cấp cũng sẽ phải đặt ra giới hạn thời gian theo các cải cách mới.

Trung Quốc hạn chế thời gian dùng điện thoại, cắt truy cập Internet vào ban đêm đối với người dưới 18 tuổi - Ảnh 1.

Giới trẻ sử dụng điện thoại di động trong giờ ăn tối tại một quán ăn tự phục vụ ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Sau khi CAC công bố dự thảo hướng dẫn, công chúng sẽ đưa ra phản hồi cho đến ngày 2/9 và quyết định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, người dùng từ 16 đến 18 tuổi được sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác tối đa 2 giờ mỗi ngày. Đối với trẻ em từ 8 đến 16 tuổi, thời gian sử dụng tối đa là 1 giờ, trong khi đó, trẻ em dưới 8 tuổi chỉ có 8 phút sử dụng.

Tuy nhiên, CAC cho biết các giới hạn thời gian trên không nên bắt buộc. Cha mẹ nên có quyền từ chối giới hạn thời gian cho con cái nếu muốn. 

Sau thông báo của CAC, cổ phiếu của nhiêu công ty công nghệ Trung Quốc lập tức giảm trong phiên giao dịch buổi chiều ở Hồng Kông. Trong đó, cổ phiếu Bilibili và Kuaishou lần lượt giảm 6,98% và 3,53% trong khi Tencent - công ty điều hành ứng dụng mạng xã hội WeChat - giảm đến 2,99%.

Ông Xia Hailong, luật sư tại công ty luật Shenlun Thượng Hải, cho biết các quy tắc mới này sẽ khiến các công ty Internet đau đầu. "Sẽ mất rất nhiều công sức và chi phí bổ sung để thực hiện đúng các quy định mới này", ông nói.

Đồng thời, ông cho biết có nguy cơ cao người dân không tuân thủ quy định. Ông cũng cho rằng các công ty Internet có thể xem xét trực tiếp cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ của mình.

Trong những năm gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc ngày càng lo ngại về tỷ lệ cận thị và nghiện Internet của giới trẻ nước này. Năm 2021, chính phủ đã áp đặt lệnh giới nghiêm đối với những người chơi game dưới 18 tuổi. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào những gã khổng lồ trong lĩnh vực trò chơi điện tử như Tencent.

Kể từ năm 2019, các nền tảng chia sẻ video tại Trung Quốc như Bilibili, Kuaishou và Douyin đã ra mắt "chế độ dành cho thanh thiếu niên" nhằm hạn chế thời gian sử dụng cũng như quyền truy cập vào một số nội dung. Trong đó, ứng dụng Douyin - phiên bản nội địa Trung của TikTok - đã cấm thanh thiếu niên sử dụng ứng dụng quá 40 phút.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh có dấu hiệu 'bật đèn xanh' cho ngành công nghệ trong nước, kết thúc cuộc đàn áp công nghệ kéo dài nhiều năm. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ hỗ trợ sự phát triển của những gã khổng lồ công nghệ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem