Trung Quốc: Kêu gọi không làm hại thú cưng vì đại dịch Covid-19

Phương Việt Thứ tư, ngày 16/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Một đại biểu tại cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo "không làm hại" với những vật nuôi đồng hành cùng chủ trong đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo cổng thông tin The Paper, Chen Wei, một thành viên của Đại hội Nhân dân Toàn quốc, cho biết người dân Trung Quốc sở hữu rất nhiều thú cưng, nhưng do thiếu các quy định về cách đối phó với chúng khi bùng phát Covid-19, nhiều vấn đề xã hội nổi lên. Thống kê cho thấy đến năm 2019, hơn 60 triệu người trên khắp đại lục có nuôi chó hoặc mèo, báo cáo cho biết.

Trung Quốc: Kêu gọi đạo luật phòng sát hại thú cưng vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một người đàn ông Trung Quốc dắt chó đi dạo quanh khu vực hồ Hầu Hải, Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Trong hai năm qua, đất nước này đã chứng kiến một loạt các vụ việc vật nuôi của bệnh nhân Covid-19 hoặc những người tiếp xúc gần gũi của họ bị chính quyền địa phương giết chết như một phần của các biện pháp ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Chen, Phó chủ tịch Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc (TCM) Cù Châu ở Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cho biết: "Chính quyền địa phương nên ban hành các quy định kiểm dịch hiệu quả và nhân đạo đối với vật nuôi.

Những quy tắc này sẽ không chỉ là một phần của chiến dịch phòng chống dịch bệnh toàn diện, mà còn thể hiện sự quan tâm nhân văn của chính quyền đối với người dân địa phương và sự tôn trọng đối với mọi sinh vật sống".

Bà cho biết Luật Phòng chống dịch bệnh động vật hiện hành và Luật Phòng chống và Điều trị các bệnh truyền nhiễm đều quy định động vật hoang dã, gia cầm nuôi nhốt và gia súc phải được giết mổ trong thời gian có dịch. Bà Chen lưu ý rằng, luật pháp Trung Quốc không nhắm vào những động vật được nuôi với mục đích làm thú cưng tương tự như chó và mèo.

Trung Quốc: Kêu gọi đạo luật phòng sát hại thú cưng vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Một cặp vợ chồng đeo mặt nạ chăm sóc một con mèo trong một quán cà phê mèo ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, đã gây ra phản ứng dữ dội sau khi các quan chức bị phanh phui vì đánh chết một con chó cưng bằng gậy sắt trong nhà của chủ nhân của nó trong khi chủ của nó được đưa đến một khách sạn để cách ly. Vụ việc xảy ra sau khi các quan chức liên tục trấn an chủ chó rằng họ sẽ không giết hại con vật cưng.

Sau sai phạm ở Thượng Nhiêu, nhiều tổ chức phúc lợi động vật đã kêu gọi chính quyền thiết lập các quy tắc chính thức để kiểm dịch vật nuôi. Hiệp hội Bảo vệ Động vật Nhỏ Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: "Chúng ta không nên làm hại động vật vật nuôi với danh nghĩa ngăn chặn dịch bệnh".

Bên cạnh các quy định về kiểm dịch đối với động vật nuôi, Chen đề xuất tăng cường hình phạt đối với các hành động vô nhân đạo đối với vật nuôi và nâng cao kiến thức phòng chống dịch bệnh của các quan chức để tránh thảm kể trên kịch tái diễn.

"Trong thời kỳ dịch bệnh, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh đó, chúng ta nên quan tâm đến tất cả các dạng sống trên Trái đất và đảm bảo quyền sinh tồn của các loài động vật hoang dã và động vật đồng hành, để duy trì sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên", bà nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem