Trung Quốc: Không có 'mầm bệnh mới' trong đợt dịch bệnh hô hấp ở trẻ em

Thứ sáu, ngày 24/11/2023 18:19 PM (GMT+7)
Trong buổi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/11, các quan chức y tế Trung Quốc khẳng định sự gia tăng bệnh lý có triệu chứng tương tự cúm ở trẻ em tại nước này không phải do một mầm bệnh mới.
Bình luận 0
Trung Quốc: Không có 'mầm bệnh mới' trong đợt dịch bệnh hô hấp ở trẻ em - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhi ngồi chờ tại bệnh viện đông người ở Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trước đó, Trung Quốc ghi nhận đợt viêm phổi không rõ nguyên nhân ở trẻ em tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan y tế Trung Quốc, số lượt khám ngoại trú và nhập viện của trẻ em trong những tháng gần đây là do các căn bệnh phổ biến. Cơ quan y tế Trung Quốc không báo cáo bất kỳ thay đổi nào về triệu chứng và cho biết không phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới hoặc bất thường nào.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng ca bệnh kể từ tháng 10 có liên quan đến sự lưu hành của một số loại virus được biết đến từ trước như cúm, adenovirus và virus hợp bào hô hấp (RSV). Dữ liệu cũng cho thấy bệnh liên quan đến vi khuẩn gây viêm phổi không điển hình Mycoplasma pneumoniae gia tăng từ tháng 5. Vi khuẩn này gây ra bệnh nhiễm trùng thông thường ở trẻ em và được biết đến với tên gọi “viêm phổi đi bộ”.

Do đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tăng cường giám sát bệnh nhân ngoại trú và nội trú trên vi khuẩ này nên nó có thể đã góp phần làm tăng đáng kể khả năng phát hiện và báo cáo bệnh hô hấp ở trẻ em.

Trong một tuyên bố, WHO lưu ý: “Một số mức tăng xảy ra sớm hơn so với thời ký trước, nhưng đây không phải là tình huống bất ngờ, đặc biệt là khi các quy định hạn chế liên quan đến COVID-19 được dỡ bỏ. Điều này đã xảy ra tương tự ở các quốc gia khác”.

Tiến sĩ Zain Chagla, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học McMaster ở Hamilton, Ontario, chỉ ra Trung Quốc duy trì chính sách không COVID trong vài năm và chỉ dỡ bỏ các định định nghiêm ngặt vào cuối năm 2022. Chính vì vậy, thời điểm này, nhiều loại virus đường hô hấp khác nhau bắt đầu lây lan trở lại.

Tại các quốc gia như Canada và Mỹ, sau khi các quy định hạn chế bị dỡ bỏ, các ca mắc cúm, COVID-19 và RSV đồng loạt gia tăng.

Chính quyền Trung Quốc nói với WHO rằng mức tăng đột biến không dẫn đến số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng đáp ứng của các bệnh viện.

Bác sĩ nhi khoa và nhà khoa học vaccine người Mỹ, Tiến sĩ Peter Hotez cho rằng trẻ em thiếu khả năng miễn dịch khi tiếp xúc với virus và vi khuẩn nên là những đối tượng bị nhiễm bệnh đầu tiên. “Chính phủ Trung Quốc chắc chắn không có lý do gì để che giấu thông tin. Chúng ta hãy nhìn xem, số lượng giường bệnh nhi tăng đột biến không phải là điều bất thường. Chúng tôi đã trải qua điều đó ở Mỹ và Canada, vì vậy không có gì phải lo lắng có chuyện không hay đang diễn ra”, Tiến sĩ Hotez nói.

Tuy nhiên, ông Chagla khuyến cáo việc chia sẻ thông tin liên tục là rất quan trọng. Chuyên gia Chagla nhận định: “Đây là khu vực mà chúng ta chứng kiến hai đại dịch xuất hiện. Vì vậy luôn cần phải thận trọng, giám sát và kiểm tra để đảm bảo không có gì khác xảy ra”.


Báo Tin tức (baotintuc.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem