Trung Quốc: Khủng hoảng việc làm, tiến sĩ Standford chọn làm công chức

Trọng Hà (Theo 6tones) Thứ tư, ngày 03/07/2024 08:07 AM (GMT+7)
Tô Châu, An Huy vốn là một địa danh vốn không mấy nổi tiếng, bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi công bố kết quả thi tuyển công chức.
Bình luận 0

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện của một người đàn ông tên Tô Chấn, tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Stanford danh giá, lại chọn làm công chức cho một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh An Huy. Sự việc này một lần nữa cho thấy sức nóng của "cơn sốt" thi công chức tại đất nước tỷ dân.

Trong danh sách trúng tuyển có anh Tô Chấn, người duy nhất có bằng tiến sĩ, lại còn tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá Stanford, Anh. Trước đó, chưa từng có ứng viên nào có bằng cấp quốc tế ứng tuyển vào vị trí công chức cấp địa phương ở đây.

Trung Quốc: Khủng hoảng việc làm, tiến sĩ Standford chọn làm công chức

Trung Quốc: Khủng hoảng việc làm, tiến sĩ Standford chọn làm công chức- Ảnh 1.

Tô Châu, An Huy vón là một địa danh vốn không mấy nổi tiếng, bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi công bố kết quả thi tuyển công chức. Ảnh minh hoạ: Sina.

Nhiều người cho rằng anh Tô quá "lãng phí" tài năng khi làm công việc này. Họ cho rằng anh nên cống hiến cho lĩnh vực khoa học công nghệ mới đúng. Số khác lại nhận định, câu chuyện của Tô Chấn phản ánh sự mất cân bằng trong thị trường việc làm Trung Quốc, khi mà khu vực tư nhân không còn nhiều cơ hội hấp dẫn.

Trung Quốc: Khủng hoảng việc làm, tiến sĩ Standford chọn làm công chức- Ảnh 2.

Tô Chấn tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá Stanford, Anh. Ảnh: Sixth Tone.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực anh Tô. Họ cho rằng mỗi người có quyền lựa chọn con đường riêng, và Tô Chấn có thể đóng góp nhiều cho địa phương. Một bình luận trên Weibo viết: "Người tài làm việc ở đâu cũng có ích, giá trị và kinh nghiệm của họ sẽ lan tỏa đến những nơi khác. Đó chẳng phải là ý nghĩa của giáo dục sao?".

Câu chuyện của Tô Chấn không phải là cá biệt. Trước đó, một sinh viên tốt nghiệp Harvard cũng gây xôn xao khi làm việc cho một phòng giáo dục địa phương ở Hàng Châu. Cạnh tranh trong khu vực công ngày càng khốc liệt, khi số lượng người đăng ký thi công chức năm ngoái lên tới con số kỷ lục 2,6 triệu.

Theo một khảo sát gần đây, gần một nửa số sinh viên mới tốt nghiệp muốn làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước, 15% muốn vào cơ quan chính phủ. Chỉ có 1/8 muốn làm trong khu vực tư nhân. Điều này cho thấy sức hút của "bát cơm sắt" vẫn rất lớn đối với giới trẻ Trung Quốc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem