Trung Quốc: Lại thu tiền tấn ở nhà quan tham

Huyền My Thứ bảy, ngày 15/11/2014 07:24 AM (GMT+7)
Tân Hoa xã ngày 14.11 đưa tin Cơ quan giám sát chống tham nhũng Trung Quốc đã phát hiện 37kg vàng, giấy tờ sở hữu 68 ngôi nhà và 120 triệu nhân dân tệ (19,6 triệu USD) tiền mặt tại nhà riêng của một đối tượng đang bị điều tra cáo buộc tham nhũng.
Bình luận 0

Tiểu quan chức, đại tham nhũng

Theo nguồn tin, khối tài sản trên được phát hiện tại nhà riêng của ông Mã Siêu Quần (Ma Chaoqun), nguyên Giám đốc Tập đoàn Cấp nước Bắc Đới Hải. Theo Tân Hoa xã, số tiền mặt được tìm thấy trong nhà của Mã Siêu Quần có cân nặng ít nhất 1,3 tấn. Tân Hoa xã coi đây là một phát hiện "gây sốc".

imgMã Siêu Quần (ảnh nhỏ) được coi là “quan nhỏ” ở Hà Bắc nhưng lại tham nhũng với khối tài sản khổng lồ.         SCMP

 

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ở Hà Bắc đã cáo buộc ông Mã Siêu Quần tội nhận hối lộ, tham ô và biển thủ công quỹ. Trường hợp của ông Mã Siêu Quần là một trong số vụ tham nhũng tương tự ở Hà Bắc mà Tân Hoa xã gọi là "Tiểu quan chức, đại tham nhũng".

Hồi tháng Hai vừa qua, Mã Siêu Quần đã bị sa thải sau khi có những cáo buộc ông này tham nhũng. Em trai của Mã Siêu Quần cũng đang bị điều tra vì tội tham nhũng. Tờ Southern Metropolis cho biết, hai anh em họ Mã đã từng làm việc trong ngành cung cấp nước ở Bắc Đới Hải. Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng tìm thấy lượng tiền khổng lồ được cất giấu trong nhà lãnh đạo.

Hồi tháng trước, các công tố viên cho biết một lượng lớn tiền mặt hơn 200 triệu nhân dân tệ đã được tìm thấy trong nhà của cựu lãnh đạo Cục Quản lý năng lượng quốc gia Wei Pengyuan. Chỉ riêng từ đầu năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 238 trường hợp tham nhũng với những cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ công quỹ.

Tiền của ai?

Riêng trường hợp của Mã Siêu Quần, sau khi số tài sản tìm thấy ở trong dinh thự của gia đình ông này bị tịch thu, người nhà của Mã Siêu Quần đã lên tiếng đòi quyền lợi. Mẹ của Mã và em dâu đã bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng nhằm vào Mã Siêu Quần, đồng thời cho biết, khối tài sản khổng lồ này có được là do “hoạt động kinh doanh hợp pháp của bố mẹ ông”.

Trong một cuộc họp báo ngày 13.11, mẹ và em dâu của Mã Siêu Quần đã tuyên bố, ông này không sở hữu bất kỳ tài sản nào trong số bị tịch thu nói trên. Theo lời của bà Trương Quý Bình- mẹ của Mã Siêu Quần, số tài sản này là do người cha quá cố của Mã là ông Mã Đình Phong đã tích lũy hợp pháp trong một thời gian dài. Ông Đình Phong đã chết cách đây hơn một năm.

Bà Trương cũng cho biết, chồng bà là một bác sĩ có tay nghề cao. Ngoài ra, ông Đình Phong còn có sở thích riêng là đầu tư bất động sản- đó cũng chính là nguồn thu khiến gia đình ông trở nên giàu có. Theo lời bà Trương, ông Mã Đình Phong bắt đầu mua bán bất động sản từ những năm 1960 và sở hữu nhiều tài sản, trong đó có 6 căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh.

Ngoài ra, năm 1983, ông Đình Phong cũng đầu tư vào một công ty khai thác và bán cổ phần của mình trong đó có khoảng 60 triệu nhân dân tệ. Bà Trương cho biết: “Nhiều trong số các biên nhận và tài liệu ghi chép về tài sản của gia đình họ đã bị đốt cháy cùng với hài cốt của ông Mã Đình Phong, phần còn lại đã bị các nhà điều tra tịch thu”. Bà Trương cũng cáo buộc rằng các nhà điều tra đã tịch thu cả đồ trang sức của bà, nhưng không ghi nhận là tài sản bị tịch thu.

Trước đó, vào ngày 31.10, một lãnh đạo thuộc Cục Năng lượng Trung Quốc cũng bị nhà chức trách phát hiện 3 tấn tiền trong nhà.

   Từ cuối tháng 7, đoàn thanh tra của CCDI thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc được gửi tới Hà Bắc để điều tra các vụ sai phạm. Cùng với đó là 13 đoàn thanh tra của CCDI tỏa đi các khu vực Quảng Tây, Thượng Hải, Thanh Hải, Tây Tạng, Chiết Giang, Hà Bắc, Thiểm Tây, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên và Giang Tô để giám sát các quan chức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem