Trung Quốc mất "địa lợi", ĐT Việt Nam rộng cửa thắng?

Đức Hiếu Chủ nhật, ngày 22/08/2021 09:10 AM (GMT+7)
Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Trung Quốc sẽ gặp không ít khó khăn ở trận lượt đi gặp ĐT Việt Nam khi họ gần như chắc chắn phải đá "sân nhà" tại Doha (Qatar).
Bình luận 0

Khi sân nhà không phải là điểm tựa

Ngày 18/8 vừa qua, ĐT Trung Quốc đã hội quân tại Thượng Hải để tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vào ngày 26/8, ĐT Trung Quốc sẽ di chuyển đến Doha (Qatar) để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp ĐT Australia.

Tại sao trận đấu này lại diễn ra ở Qatar? Câu trả lời là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính ĐT Australia dù được coi là chủ nhà khi ra quân gặp Trung Quốc đã không thể tổ chức trận đấu tại sân nhà thực sự của họ. Vì những điều kiện phù hợp, Qatar được chọn là địa điểm diễn ra một số trận đấu và Australia là "chủ nhà" khi so tài với Trung Quốc ở lượt đầu tiên.

Trung Quốc mất "địa lợi", ĐT Việt Nam rộng cửa thắng? - Ảnh 1.

ĐT Trung Quốc gặp khó khăn khi mất đi lợi thế sân nhà ở các lượt trận đầu tiên. Ảnh: SPORT

Sau đó vài ngày, vẫn tại Qatar, đến lượt ĐT Trung Quốc vào vai chủ nhà. Lần này, đối thủ của họ là Nhật Bản. Đây chắc chắn là bất lợi cho Trung Quốc khi họ phải là chủ nhà trên một sân bóng trung lập, còn Nhật Bản có đẳng cấp rất cao và được coi là ứng cử viên sáng giá nhất sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022 tại bảng B.

Sau 2 lượt trận đầu, nếu tình hình dịch tại Trung Quốc không được kiểm soát, Trung Quốc sau khi làm khách trước Saudi Arabia vào ngày 12/10 sẽ tiếp tục phải chọn Qatar làm địa điểm tổ chức trận đấu "sân nhà" với ĐT Việt Nam. Cuộc đọ sức thu hút rất nhiều sự chú ý này diễn ra ngày 7/10.

Tại bảng B, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam (cũng như đội còn lại là Oman) đều bị đánh giá thấp hơn những đội rất mạnh là Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia. Nhưng không vì thế 2 trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc kém đi sự hấp dẫn. Thậm chí, truyền thông châu Á dành rất nhiều nhận định, đánh giá về cặp đấu này.

Trung Quốc mất "địa lợi", ĐT Việt Nam rộng cửa thắng? - Ảnh 2.

Sân bóng tại Doha (Qatar) được CFA lựa chọn làm sân nhà cho ĐT Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trong vài năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công cũng như sự ổn định hơn Trung Quốc. Ở trận giao hữu thuộc cấp độ trẻ cách đây gần 2 năm, ĐT U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã đánh bại ĐT U22 Trung Quốc do HLV lừng danh Guus Hiddink dẫn dắt với tỷ số 2-0.

Trung Quốc chắc chắn rất khát khao đánh bại ĐT Việt Nam. Do đó, mất đi lợi thế sân nhà thực sự là rào cản không hề nhỏ với họ. Trao đổi với Dân Việt, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho biết: "Bất cứ đội bóng nào mất đi lợi thế sân nhà đều gặp thiệt thòi. Thậm chí, khi chơi trên sân nhà mà không có khán giả cũng khiến đội bóng thiếu đi hưng phấn và sự thúc đẩy mạnh mẽ về tinh thần, động lực thi đấu".

Hiện tại, ĐT Trung Quốc sử dụng khá nhiều cầu thủ nhập tịch. HLV Li Tie và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) tin rằng điều này sẽ giúp họ có thể cạnh tranh suất dự VCK World Cup 2022. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam không hề thiếu tự tin và sự quyết tâm ấy sẽ tăng lên khi thầy trò HLV Park Hang-seo không phải chơi tại Trung Quốc.

Đá xa nhà, ĐT Trung Quốc có lợi hay bất lợi?

Rõ ràng, những bước tiến lớn của ĐT Việt Nam thời gian qua đã khiến con số thống kê áp đảo trong quá khứ không còn nhiều ý nghĩa với ĐT Trung Quốc. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng, nếu chơi với tinh thần thoải mái nhất và tuân thủ đấu pháp, ĐT Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ lớn bởi các tuyển thủ của chúng ta hiện nay không hề e ngại trước bất cứ thử thách nào.

Thực tế, CFA rất muốn các trận sân nhà trong năm 2021 của họ được tổ chức tại Trung Quốc. Mặc dù vậy điều này rất khó được chính phủ Trung Quốc chấp thuận.

Ban đầu, CFA dự kiến ĐT Trung Quốc sẽ đá trận sân nhà đầu tiên tại Tô Châu. Sau đó, địa điểm được chọn là Thượng Hải. Chưa dừng lại ở đây, niêm yết nơi thi đấu sau đó của ĐT Trung Quốc là sân vận động quốc gia tại Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CFA buộc phải chọn Qatar là nơi ĐT Trung Quốc đá sân nhà. Dự kiến, trong 6 lượt trận đầu tiên của bảng B, ĐT Trung Quốc không được chơi trên sân nhà thực sự trận đấu nào.

Trung Quốc mất "địa lợi", ĐT Việt Nam rộng cửa thắng? - Ảnh 3.

Việt Nam từng thắng Trung Quốc ở cấp độ U22 ngay trên sân đối phương vào năm 2019. Ảnh: SPORT

Truyền thông Trung Quốc đã có ý kiến trái chiều về việc ĐT Trung Quốc phải chơi sân nhà tại Qatar. Luồng dư luận theo hướng tích cực cho rằng việc chơi tại Qatar giúp ĐT Trung Quốc không phải di chuyển nhiều như các đội khác, đồng thời có thời gian để làm quen với khí hậu. Nhưng quan điểm theo chiều hướng âu lo lại cho rằng, mất đi việc được đá ở Trung Quốc, đội tuyển của họ sẽ không có được hưng phấn ở mức độ cao nhất để vượt qua các thử thách, trong đó có trận đấu với ĐT Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá Joshua Tomas của tờ Sportingnewsau (Australia) đã đánh giá cao khả năng ĐT Việt Nam có thể đánh bại ĐT Trung Quốc. Chuyên gia này nhận định: "Từ ngày đầu tiên kết quả bốc thăm có được, tôi đã rất bất ngờ khi từ khóa "Việt Nam vs Trung Quốc" lọt top tìm kiếm trên twitter ở khu vực châu Á. Từ đó, chúng tôi đã có những nghiên cứu nguyên nhân vì sao trận đấu này lại nóng đến như vậy. Quả thực, NHM cả hai nước đều rất muốn chứng kiến màn so tài có thể xem là kinh điển này.

Còn để đánh giá về tương quan lực lượng cũng như là đẳng cấp của hai đội, tôi nghĩ rằng ĐT Trung Quốc có đôi chút nhỉnh hơn. Tuy vậy, cũng không quá bất ngờ và bình thường nếu như ĐT Việt Nam thắng cả 2 trận, bởi lẽ, Trung Quốc giờ đây không được thi đấu trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem