Trung Quốc- Nga- Iran bắt đầu tập trận hải quân chung khiến NATO ngồi trên đống lửa

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 12/03/2024 10:41 AM (GMT+7)
Các tàu của hải quân Nga, Trung Quốc và Iran đang tổ chức một cuộc tập trận chung ở Biển Ả Rập trong tuần này, diễn ra từ cảng Chah Bahar ở Vịnh Ô-man.
Bình luận 0
Trung Quốc- Nga- Iran bắt đầu tập trận hải quân chung khiến NATO ngồi trên đống lửa- Ảnh 1.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga phóng tên lửa hành trình chống hạm P-1000 Vulkan trong một cuộc tập trận. Ảnh Sputnik

Cuộc tập trận gây chú ý với tên gọi “Vành đai an ninh hàng hải”, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/3 và có sự tham gia của các tàu và máy bay từ ba nước. Đặc phái viên của quân đội Azerbaijan, Ấn Độ, Kazakhstan, Oman, Pakistan và Nam Phi tham dự với tư cách quan sát viên.

“Phần thực tế của cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển Ả Rập, đặc biệt là Vịnh Ô-man. Mục đích chính của cuộc diễn tập là đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hả", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. 

Hai tàu của Hạm đội Thái Bình Dương, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag lớp Slava và khinh hạm Marshal Shaposhnikov lớp Udaloy, cùng tham gia cuộc tập trận.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAN) đã điều động tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Linyi và tàu tiếp tế Dongpinghu.

Hải quân Iran đang đóng góp một số máy bay trực thăng và hàng chục tàu có kích cỡ khác nhau.

“Vành đai an ninh hàng hải” bắt đầu vào năm 2019 với tư cách là một liên minh giữa Moscow, Bắc Kinh và Tehran. Trung Quốc đã bỏ lỡ cuộc tập trận năm 2021 nhưng đã tham gia mọi cuộc tập trận kể từ đó.

Trong cuộc diễn tập năm 2023, hải quân ba nước đã cùng nhau thực hành chèo thuyền theo đội hình, tiến hành các cuộc thử nghiệm pháo binh ban ngày và ban đêm, đồng thời mô phỏng giải cứu con tin khỏi tàu bị cướp biển bắt và hỗ trợ tàu gặp nạn.

Khu vực tập trận nằm gần lối vào Vịnh Ba Tư, nơi xuất phát phần lớn lượng dầu vận chuyển của thế giới. Ở phía bên kia bán đảo Ả Rập, ngoài khơi Yemen, Mỹ và các đồng minh đã triển khai nhiều tàu chiến trong nỗ lực ngăn chặn người Houthis can thiệp vào hoạt động thương mại hàng hải liên quan đến Israel. Không những không thành công mà lực lượng Houthi còn bổ sung thêm các tàu buôn của Anh và Mỹ vào danh sách mục tiêu của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem