Trung Quốc ngang ngược tuyên bố toàn quyền xây dựng trên Biển Đông

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 05/08/2014 10:55 AM (GMT+7)
Quan chức cấp cao Trung Quốc trắng trợn tuyên bố, nước này có thể xây mọi công trình họ muốn trên Biển Đông, đồng thời, từ chối ngừng khiêu khích tại vùng biển này.
Bình luận 0

Theo Reuters, Yi Xianliang, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố trước báo giới rằng, Bắc Kinh có toàn quyền xây dựng, cải tạo trên tất cả các hòn đảo thuộc Biển Đông mà nước này nhận vơ là của họ. Đồng thời, ông Yi ngang ngược nhấn mạnh, không ai có thể thay đổi lập trường của chính phủ Trung Quốc về vấn đề này.

 
img 
Trung Quốc tăng cường xây dựng trên biển Đông.

Những tuyên bố trên của ông Yi được đưa ra trong bối cảnh, truyền thông Hong Kong cáo buộc, Trung Quốc đang lên kế hoạch kế hoạch xây dựng trái phép căn cứ không quân trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài ra, các Ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tổ chức hội nghị về an ninh vào tuần này với các đối tác, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Tranh chấp lãnh hải tại khu vực châu Á được cho là nội dung thảo luận chính trong hội nghị.  
 

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, nước này sẽ đề xuất “đóng băng” tất cả các hoạt động làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông. Đề xuất này nằm trong một bản kế hoạch gồm ba phần của Manila. Mỹ, đồng minh của Philippines, cũng kêu gọi tất cả các bên ngừng các hoạt động làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

img Mỹ nhiều lần lên tiếng ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Phó tổng Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Yi Xianliang tuyên bố, đề xuất "đóng băng" các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông là vô ích. Ông Yi cho rằng, mục đích của đề nghị này là làm suy yếu những nỗ lực nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoài ra, quan chức Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối Mỹ tham gia vào vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh, căng thẳng trong khu vực chỉ nên do các nước có liên quan trực tiếp giải quyết.

 "Hãy tin vào chính chúng ta. Người châu Á phải sử dụng các biện pháp riêng và sự thông minh châu Á để giải quyết vấn đề của chúng ta", quan chức này nói.
 
img Trung Quốc ngày càng tỏ ra ngang ngược, hiếu chiến.

Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí và nguồn lợi thủy sản phong phú. Nước này ngày càng gia tăng những hành động quyết liệt nhằm củng cố yêu sách chủ quyền ở vùng biển này, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng.

Hồi tháng 5 Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và điều hơn 100 tàu hộ tống, bảo vệ giàn khoan làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, gây ra nhiều quan ngại về các ý định của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, sau hai tháng, trước phản ứng cương quyết từ phía Việt Nam và sức ép từ dư luận quốc tế, Bắc Kinh buộc phải di dời giàn khoan cùng toàn bộ tàu về đảo Hải Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem