Trung Quốc nổi giận với tuyên bố của Thủ tướng Johnson

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 13/01/2021 07:30 AM (GMT+7)
Trung Quốc đã đáp trả tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson về thủ phạm gây ra đại dịch Covid-19, Bloomberg cho biết.
Bình luận 0
Trung Quốc nổi giận với tuyên bố của Thủ tướng Johnson  - Ảnh 1.

Trung Quốc phản ứng tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Jonhson về nguồn gốc Covid-19.

Trước đó, người đứng đầu chính phủ Anh cáo buộc y học cổ truyền sử dụng tê tê là nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19. Tờ Daily Mail của Anh thấy trong phát biểu của ông Boris Johnson "lời chỉ trích mỏng manh" đối với đông y Trung Quốc.

"Tập quán sử dụng vảy tê tê để duy trì sức mạnh nam giới là chuyện điên rồ. Đại dịch Covid-19 là kết quả mất cân bằng trong quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Loại virus này có nguồn gốc từ dơi hoặc tê tê, do ý tưởng ngớ ngẩn cho rằng vảy động vật này sẽ phần nào mang lại “sức mạnh nam giới” hoặc đại loại như vậy”, ông Johnson nói tại cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới về bảo vệ thiên nhiên.

Đến lượt mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nhấn mạnh rằng các nhà khoa học nên tham gia vào việc truy tìm nguồn gốc coronavirus.

"Trong vấn đề này không có chỗ dành cho những người suy đoán và gây ồn ào. Điều đó chỉ làm suy yếu sự hợp tác quốc tế",  nhà ngoại giao Trung Quốc nói.

Trước đó, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Matthew Pottinger gọi vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc là giả thuyết "đáng tin cậy" nhất về dịch bệnh Covid-19.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những giả định của ông Matthew Pottinger là "tin đồn dối trá chất lượng thấp". Các nhà chức trách của đất nước nhiều lần tuyên bố rằng ngay từ đầu họ đã tôn trọng quan điểm cởi mở và có trách nhiệm liên quan đến việc công bố dữ liệu về dịch coronavirus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem