Trung Quốc rầm rộ tập trận "nắn gân" Đài Loan

Minh Nhật Thứ hai, ngày 12/10/2020 15:53 PM (GMT+7)
Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng tấn công đảo - động thái được cho là nhằm nắn gân Đài Loan.
Bình luận 0
Trung Quốc rầm rộ tập trận "nắn gân" Đài Loan - Ảnh 1.

Trung Quốc tổ chức một cuộc tập trận tấn công cuối tuần qua trong động thái được cho là để nắn gân Đài Loan.

Cuộc tấn công mô phỏng tấn công đảo của Trung Quốc diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Đài Loan 10/10, với các cuộc tập trận bắt đầu vào ban đêm. Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái, lực lượng đặc biệt và lính dù trong cuộc tập trận được cho là nhằm cảnh báo Đài Loan này.

Theo CCTV-Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, các lực lượng Trung Quốc đã di chuyển từ nhiều địa điểm đến nơi tập kết để thể hiện sự sẵn sàng cho một cuộc tấn công.

"Cuộc tập trận, với sự kết hợp hiệu quả của nhiều lực lượng tác chiến mới, đã tăng khả năng chiến đấu thực tế của quân đội trong các cuộc đổ bộ chung và tấn công ba chiều", CCTV viết.

Bắc Kinh đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần đây khi căng thẳng với Đài Loan leo thang. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc đại lục và muốn thống nhất hòn đảo bằng mọi cách.

Đài Bắc mới đây đã chia sẻ về áp lực khổng lồ khi các cuộc tập trận của Không quân Trung Quốc trên eo biển Đài Loan đã ảnh hưởng đến tài chính của đất nước, với việc họ phải chi 1,3 tỷ USD cho máy bay chiến đấu xuất kích để đánh chặn, theo dõi các phi cơ Trung Quốc.

   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem