Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ ba, ngày 20/02/2024 16:44 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Trung Quốc đã nói với người đồng cấp Ukraine rằng Bắc Kinh vẫn trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và sẽ không bán vũ khí cho bên nào.
Bình luận 0
Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: RT.

RT ngày 20/2 dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị và và Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã gặp nhau tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60 vào thứ Bảy 17/2.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Bắc Kinh và Kiev kể từ khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đề xuất một cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 1 vừa qua – một yêu cầu được cho là đã bị từ chối.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị nói với Kuleba rằng Trung Quốc sẽ không "đổ thêm dầu vào lửa", tìm cách kiếm lợi từ giao tranh hoặc "bán vũ khí sát thương ở các khu vực xung đột". Ông Vương Nghị nói thêm: "Ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng hòa bình, Trung Quốc sẽ không từ bỏ nỗ lực của mình".

Năm 2022, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số doanh nghiệp ở Trung Quốc mà Washington cáo buộc giúp đỡ quân đội Nga. Trung Quốc bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng nước này đang cân nhắc việc trang bị vũ khí cho Nga. Ukraine từ lâu đã tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc cho kế hoạch hòa bình 10 điểm do Zelensky đề xuất vào tháng 11 năm ngoái, mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ và coi đây là "tối hậu thư vô nghĩa đối với Nga, nhằm kéo dài tình trạng thù địch". Kế hoạch này bao gồm việc khôi phục lại đường biên giới năm 1991 của Ukraine.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Trung Quốc đã liên tục kêu gọi giải pháp chính trị, đồng thời đề xuất kế hoạch hòa bình của riêng mình vào năm ngoái, yêu cầu ngừng bắn và đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sáng kiến hòa bình do Trung Quốc đưa ra có thể được lấy làm cơ sở cho một giải pháp với Ukraine.

Bắc Kinh đã chống lại áp lực của phương Tây nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nga. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại song phương đã tăng 26,6% trong năm ngoái, đạt mức kỷ lục 240 tỷ USD.

Theo các chuyên gia Nga, Mỹ và các đồng minh đang tìm cách lôi kéo Bắc Kinh gây áp lực lên Moscow. Tuy nhiên, Trung Quốc hiểu rằng điều này sẽ làm suy giảm vị thế cường quốc toàn cầu của họ và do đó họ sẽ không tham gia, báo Nga Nezavisimaya Gazeta viết.

Trung Quốc coi Nga là đối tác chiến lược; Năm ngoái, Bắc Kinh đã đề xuất một kế hoạch hòa bình bao gồm ngừng bắn, đàm phán và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Phát biểu tại Munich, ông Vương nhắc lại rằng Trung Quốc tuân theo chính sách lịch sử là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, đồng thời duy trì hình ảnh của mình là một cường quốc có trách nhiệm ủng hộ việc nối lại đàm phán càng sớm càng tốt.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem