Elon Musk: Xung đột Ukraine càng kéo dài Nga càng có lợi

V.N (Theo RT, Iran FP) Thứ hai, ngày 19/02/2024 15:17 PM (GMT+7)
Phản hồi về việc lực lượng Nga đang tiến vào thị trấn Avdeevka có tầm quan trọng chiến lược ở Donbass, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, viết trên X (trước đây là Twitter) rằng “điều này càng kéo dài thì Nga sẽ càng có lợi”.
Bình luận 0
Elon Musk: Xung đột Ukraine càng kéo dài Nga càng có lợi- Ảnh 1.

Elon Musk còn gọi cuộc xung đột Ukraine là "cuộc chiến của những điều dối trá". Ảnh: Getty.

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố giải phóng thị trấn sau cuộc rút lui hoảng loạn khiến lực lượng Ukraine thiệt hại khoảng 1.500 người chỉ trong 24 giờ. Với việc chiếm được Avdeevka, Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công để "giải phóng hơn nữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine".

Hôm 17/2, ông chủ Tesla còn tán thành quan điểm gọi Ukraine là “cuộc chiến dối trá” trong một bài đăng của nhà đầu tư Mỹ David Sacks, người tin rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc với thất bại nặng nề cho Kiev, nhưng phương Tây sẽ cố gắng dựng chuyện theo cách che đậy sự thật. .

Hôm 18/2, Sacks đã đăng một bài viết trên X (trước đây là Twitter) có tựa đề “Cuộc chiến dối trá”, lập luận rằng xung đột Ukraine dựa trên sự giả dối.

Doanh nhân này tuyên bố rằng công dân các nước phương Tây đang được thông báo rằng “Ukraine đang thắng trong khi thực tế là họ đang thua”, họ bị nói dối rằng vấn đề chính của Kiev là thiếu nguồn tài trợ của Mỹ, trong khi “thực tế là phương Tây có thể' không sản xuất đủ đạn dược”.

Theo Sacks, hành vi lừa dối không dừng lại ở đó. Ông nói: “Chúng tôi được thông báo rằng không có cơ hội để đạt được hòa bình khi trên thực tế, chúng tôi đã từ chối nhiều cơ hội giải quyết bằng thương lượng”. Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đang nói dối khi nhấn mạnh rằng cuộc chiến của Kiev càng kéo dài thì họ sẽ nhận được những điều kiện tốt hơn, trong khi thực tế thì ngược lại.

Doanh nhân dự đoán những sự xuyên tạc đó đang kéo dài xung đột, dẫn đến việc Ukraine cố gắng huy động thêm nhiều người để đưa vào “máy xay thịt”, dẫn đến sự bất mãn của công chúng dâng cao và sự sụp đổ của chính phủ Ukraine.

“Khi chiến tranh cuối cùng thất bại, khi cả đất nước nằm trong đống đổ nát âm ỉ trên giàn thiêu do chính họ tạo ra, những kẻ nói dối sẽ nói: “Ồ, chúng tôi đã cố gắng".

Sacks kết luận ngay cả khi đó, những người nói dối về Ukraine sẽ đổ lỗi cho những bất hạnh của họ cho “những kẻ gián điệp… thân Nga đã đâm sau lưng người Ukraine”.

Trả lời bài báo dài, Musk thể hiện sự đồng ý và gọi nó là “chính xác”.

Các quan chức Ukraine và Mỹ đã đổ lỗi việc mất thành phố là do viện trợ phương Tây cạn kiệt, trong khi Lầu Năm Góc cảnh báo hôm thứ Sáu rằng tình hình ở Avdeevka có thể sớm lặp lại ở “nhiều địa điểm khác dọc tuyến tiền tuyến”, nếu các nhà lập pháp Mỹ không thông qua gói vũ khí, đạn dược và huấn luyện mới trị giá 60 tỷ USD cho Kiev.

Ngoài tình trạng thiếu đạn dược, Ukraine còn đang phải vật lộn với việc mất hàng trăm nghìn binh sĩ. Tờ Washington Post đưa tin hồi đầu tháng này rằng sự thiếu hụt nhân lực “nghiêm trọng” này có thể sớm dẫn đến sự sụp đổ trên toàn mặt trận. Trước đó rất lâu, tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa bị lật đổ, Tướng Valery Zaluzhny, đã cảnh báo rằng cuộc xung đột đã đạt đến “bế tắc”, và rằng dân số đông hơn và nguồn lực lớn hơn của Nga đã đặt nước này vào thế có lợi trong một thế trận kéo dài. trận đánh.


Musk đã nói nhiều về diễn biến của cuộc xung đột. Hơn một năm trước, tỷ phú này đề xuất Kiev từ bỏ yêu sách đối với Crimea, tuyên bố trung lập và cho phép 4 khu vực mới của Nga – Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye – tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mới về việc gia nhập Liên bang Nga. Đề xuất này tương tự như các điều khoản mà Nga đưa ra cho Kiev và các cường quốc phương Tây trước khi xung đột bắt đầu, ngoại trừ việc Moscow ban đầu chỉ kêu gọi quyền tự trị ở Donetsk và Lugansk.

Musk đã cáo buộc các quan chức hàng đầu của Mỹ - đáng chú ý nhất là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị Victoria Nuland, người được biết đến với vai trò trong cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev - là "thúc đẩy cuộc chiến này".

Mặc dù ủng hộ lệnh ngừng bắn, nhưng Musk đã tặng khoảng 20.000 thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine ngay sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Musk cho biết vào năm ngoái rằng ông đã từ chối yêu cầu của Kiev kích hoạt dịch vụ gần Crimea, vì làm như vậy sẽ cho phép Quân đội Ukraine sử dụng Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái tấn công tới các mục tiêu của Nga, khiến SpaceX "đồng lõa trong một hành động leo thang chiến tranh và xung đột lớn".

Kể từ đó, Musk đã cho Lầu Năm Góc thuê mạng Starlink của mình vì mục đích quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem