Trung Quốc tăng ngân sách cho tam nông

Thứ tư, ngày 07/03/2012 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố sẽ bảo vệ quyền sở hữu đất của nông dân, đồng thời cho biết, trong năm 2012, Bắc Kinh sẽ tập trung đầu tư lớn vào tam nông.
Bình luận 0

Phát biểu ngày 5.3, ông Ôn Gia Bảo nói rằng, Trung Quốc sẽ bảo vệ chặt chẽ đất canh tác, thiết lập và ban hành các quy định liên quan đến việc bồi thường cho những trường hợp thu hồi đất đai tập thể ở nông thôn.

Ông Ôn Gia Bảo cũng cho biết, để thúc đẩy các chính sách cải cách nông thôn, trong năm 2012, chính quyền trung ương dự định phân bổ trên 1.000 tỷ nhân dân tệ (195 tỷ USD) cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tăng so với năm ngoái 186,8 tỷ nhân dân tệ (29,5 tỷ USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem