Trung Quốc tạo điều kiện để các cặp tình nhân kết hôn

Trọng Hà (Theo Global Times) Thứ sáu, ngày 16/08/2024 19:00 PM (GMT+7)
Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, với một số ý kiến cho rằng: "Kết hôn thì dễ nhưng ly hôn thì khó".
Bình luận 0

Với mục đích xây dựng một "xã hội thân thiện với gia đình", Bộ Nội vụ Trung Quốc đã công bố dự thảo và mở đường cho công chúng gửi góp ý đến ngày 11/9. Sự kiện này không chỉ là một nỗ lực trong việc thúc đẩy giá trị gia đình mà còn là một phản ứng đối với xu hướng giảm sút về tỷ lệ kết hôn và sinh sản, mà nước này đang phải đối mặt trong hai năm liên tiếp.

Dự thảo này bao gồm một số thay đổi đáng chú ý, trong đó có việc xóa bỏ các hạn chế khu vực đối với kết hôn, cho phép đăng ký kết hôn không còn phụ thuộc vào địa điểm đăng ký hộ khẩu của cặp đôi. Điều này nhằm giảm bớt những rào cản hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cặp đôi trong việc chính thức hóa mối quan hệ của mình.

Trung Quốc tạo điều kiện để các cặp tình nhân kết hôn

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra đề xuất về việc áp dụng một thời gian cân nhắc 30 ngày cho các trường hợp ly hôn. Trong khoảng thời gian này, nếu một trong hai bên thay đổi ý định, họ có thể rút đơn và chấm dứt quá trình đăng ký ly hôn. Mặc dù đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, với một số ý kiến cho rằng: "Kết hôn thì dễ nhưng ly hôn thì khó", tuy nhiên, mục đích của nó là nhằm thúc đẩy sự nghiêm túc trong hôn nhân và duy trì sự ổn định gia đình.

img

Một cặp đôi người Trung Quốc. Ảnh: IG.

Theo Giáo sư Jiang Quanbao, từ Viện Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc Đại học Giao thông Tây An, chính sách này nhằm nâng cao tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình, đồng thời giảm thiểu các trường hợp ly hôn bốc đồng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Sự sụt giảm trong số lượng các cặp đôi kết hôn trong nửa đầu năm 2024 là một trong những thách thức lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Các nhà nhân khẩu học chỉ ra rằng nguyên nhân của tình trạng này không chỉ do sự mất cân bằng giới tính, mà còn bởi sự thay đổi trong hành vi và ứng xử của giới trẻ. Nhiều người trong số họ chọn cách sống độc thân hoặc trì hoãn việc kết hôn do lo lắng về tình hình kinh tế và triển vọng tương lai.

Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng đầu tư Natixis, nhấn mạnh rằng việc giảm tỷ lệ kết hôn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh sản và từ đó tác động đến lực lượng lao động của Trung Quốc. Ông James Chin, Giáo sư nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania, cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng mất cân bằng tuổi tác và thiếu hụt lao động, có thể gây trở ngại cho năng suất kinh tế của đất nước này.

Trong bối cảnh đó, việc Bộ Nội vụ Trung Quốc đưa ra dự thảo nhằm thúc đẩy tỷ lệ kết hôn và sinh sản là hết sức cần thiết. Việc bãi bỏ giới hạn về số lượng con cái từ năm 2021 đã là một bước đi quan trọng trong việc đảo ngược chính sách một con kéo dài từ năm 1979. Theo Giáo sư James Chin, những biện pháp như thế này có thể góp phần tăng số lượng người trẻ tại Trung Quốc, nhưng vấn đề thiếu hụt lao động vẫn còn là một thách thức đáng kể.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem