Trung Quốc thông qua
-
Nhận xét được đưa ra trong bối cảnh có cáo buộc rằng Tehran đang cung cấp cho Moscow các máy bay không người lái (UAV) được sử dụng ở Ukraine.
-
Giá lương thực, năng lượng tiếp tục tăng đẩy lạm phát của Liên minh châu Âu (EU) gia tăng.
-
Trong bối cảnh Ukraine đang chờ đợi chuyển giao Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) từ Mỹ, gần đây Kiev cũng đã đưa ra lời kêu gọi cung cấp các công nghệ phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) từ Israel.
-
Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã bỏ chính sách "ngoại giao nữ quyền" vì ông cho rằng cái tên của chính sách đã trở nên quan trọng hơn nội dung.
-
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc MI5 Ken McCallum vì cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp công nghệ phương Tây và gây ra "mối nguy hiểm lan tỏa" cho an ninh quốc gia.
-
Xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí đốt mang tên “Sức mạnh Siberia” tăng gần 60% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Bộ Tài chính Mỹ đã đưa vào “danh sách đen” 34 công ty và viện nghiên cứu của Trung Quốc, Washington cáo buộc một trong những viện được nêu tên đang phát triển "vũ khí kiểm soát và điều khiển trí não".
-
Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua “Luật chống lãng phí thực phẩm” nhằm chống lại sự lãng phí đồ ăn thức uống và khẳng định tầm quan trọng của an ninh lương thực.
-
Mỹ hưởng thặng dư thương mại lớn ở Hong Kong trong khi Trung Quốc nhờ đầu mối này mà nhập được nhiều công nghệ cao cấp về nước.
-
Thị trường chứng khoán thế giới sẽ dao động khi căng thẳng Mỹ – Trung có dấu hiệu leo thang. Nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi trong phiên và chốt dần các vị thế.