Hệ thống 'Vòm sắt' của Israel có tốt hơn hệ thống 'NASAMS' do Mỹ cung cấp?

Lê Phương (Newsweek) Thứ năm, ngày 20/10/2022 09:34 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh Ukraine đang chờ đợi chuyển giao Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) từ Mỹ, gần đây Kiev cũng đã đưa ra lời kêu gọi cung cấp các công nghệ phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) từ Israel.
Bình luận 0
Hệ thống 'Vòm sắt' của Israel có tốt hơn hệ thống 'NASAMS' do Mỹ cung cấp? - Ảnh 1.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel. Ảnh: Getty

Hôm 19/10, Axios đã nhận được một lá thư mà Đại sứ quán Ukraine tại Israel gửi cho Bộ Ngoại giao Israel yêu cầu cung cấp công nghệ Vòm Sắt, sau các cuộc tấn công tên lửa liên tục từ Nga.

"Ukraine rất quan tâm đến việc Israel (trong thời gian ngắn nhất có thể) cung cấp các hệ thống phòng thủ, cụ thể là: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor, cũng như nhận được sự hỗ trợ của Israel trong việc đào tạo các lực lượng Ukraine", Axios cho biết.

Ngoài bức thư, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko mới đây cũng đưa ra bình luận tương tự trong cuộc phỏng vấn với Washington Post.

Ông Klitschko nói: "Israel có kinh nghiệm tuyệt vời với hệ thống phòng không Vòm Sắt, và chúng tôi cần chính xác một hệ thống tương tự trong thành phố của mình. Chúng tôi đã nói chuyện với họ trong một thời gian dài, nhưng những cuộc thảo luận đó đã không thành công".

NASAMS được phát triển bởi Raytheon Missiles & Defense và Kongsberg. Theo Raytheon, "NASAMS cung cấp cho các lực lượng phòng không một hệ thống phòng thủ hiện đại, có thể tùy biến được, có khả năng xác định, giao tranh và tiêu diệt máy bay đối phương".

Mặt khác, công nghệ Vòm Sắt của Israel được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems và công ty tuyên bố Vòm Sắt "là một hệ thống kép, có tính cơ động cao, không ngừng phát triển trong những năm qua".

Công ty quốc phòng nói thêm rằng Vòm Sắt cung cấp giải pháp chống lại các mối đe dọa tầm ngắn cũng như "các mối đe dọa từ tên lửa, pháo và súng cối (C-RAM), máy bay, trực thăng, UAV, PGM và tên lửa hành trình".

Trong khi nói chuyện với Newsweek hôm 19/10, Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ông Thomas Karako nói rằng cả NASAMS và Vòm Sắt là "những hệ thống rất có tiềm năng".

"NASAMS sẽ phù hợp hơn với việc phòng thủ tên lửa hành trình", ông Karako nói với Newsweek. "Trong khi Vòm Sắt sẽ có phần thấp hơn một chút".

Ông Karako cũng lưu ý rằng Ukraine "muốn bổ sung năng lực" về hệ thống phòng không.

"Ukriane muốn có bất kỳ hệ thống phòng không nào mà họ có thể xin được", ông Karako nói. "Chúng tôi đang gửi cho họ hai NASAMS".

Ông Karako cũng gợi ý rằng không chắc Israel sẽ cung cấp công nghệ Vòm Sắt cho Ukraine.

Chủ tịch và là người sáng lập Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa, ông Riki Ellison nói với Newsweek rằng NASAMS và Vòm Sắt dành cho "các nhóm mục tiêu khác nhau".

Ông Ellison nói với Newsweek: "Vòm Sắt dành cho tên lửa, không phải để phòng thủ tên lửa hành trình. NASAM là một tên lửa đắt tiền hơn, nó là tên lửa hành trình được thiết kế đặc biệt. Hệ thống này có trên tất cả các máy bay chiến đấu của chúng tôi".

Ông Ellison cũng lưu ý rằng sẽ mất nhiều thời gian để tích hợp một hệ thống Vòm Sắt ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem