Trung Quốc vượt trội với 37 HCV

Thứ hai, ngày 15/11/2010 05:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 14-11, ngày thi đấu thứ hai ASIAD 16, đội chủ nhà Trung Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh và ưu thế của mình khi nâng tổng số HCV lên 37, bỏ xa đoàn đang đứng thứ hai là Hàn Quốc với 13 HCV.
Bình luận 0

Hiện, trên bảng tổng sắp, tính đến 23 giờ đêm qua, đoàn Trung Quốc giành được tất cả 63 huy chương, với 37 HCV, 14 HCB và 12 HCĐ.

Đứng sau Trung Quốc với khoảng cách khá xa là đoàn Hàn Quốc, với 13 HCV, 10 HCB và 13 HCĐ.

img
Ba vận động viên giành HCV cho đoàn Trung Quốc ở môn xe đạp lòng chảo.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, tuy đoàn Việt Nam đã giành tấm huy chương đầu tiên với nội dung đao thuật và côn thuật trong phần thi Taolu của môn wushu của vận động viên Nguyễn Mạnh Quyền, nhưng ở các nội dung khác chúng ta đã thi đấu không thành công.

Các cô gái ở đội tuyển bóng đá nữ, vào chiều qua cũng đã có trận đấu đầu tiên ở ASIAD khi gặp đội tuyển Hàn Quốc. Tưởng đã có bất ngờ khi chúng ta có được bàn thắng ở giây thứ 30 của trận đấu, nhưng kết quả cuối cùng chúng ta đã thua 1-6. Trong trận đấu tiếp theo, đội bóng đá nữ tiếp tục gặp đối thủ mạnh khác là Trung Quốc.

Tính đến 23 giờ đêm qua, trên bảng xếp hạng đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 18 cùng đoàn Mông Cổ, với 1 HCĐ. 

Bảng xếp hạng các đoàn sau ngày thi đấu thứ hai (tính đến 23 giờ 14-11)

TTĐoànVàngBạcĐồngTổng
1Trung Quốc37141263
2Hàn Quốc13101336
3Nhật Bản8201543
4Hongkong (Trung Quốc)2226
5Ấn Độ1326
6Đài Bắc (Trung Quốc)1269
7Ma Cao (Trung Quốc)1001
8Uzbekistan0336
9CHCDND Triều Tiên0325
10Kazakhstan0167
18Mông Cổ0011
 Việt Nam0011
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem