Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi gần 20 tỷ đồng bỏ hoang

Thứ tư, ngày 30/05/2018 07:23 AM (GMT+7)
Người dân xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) cần đất sản xuất, trong khi hơn 7 ha đất dự án trung tâm sản xuất giống chăn nuôi lại để hoang phế.
Bình luận 0

Hệ thống chuồng trại bỏ hoang tại trung tâm giống ở xã Cẩm Lạc.

Năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho Công ty Thương mại Hoàng Long thuê 7 ha đất ở xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để thực hiện dự án Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Công ty sau đó xây nhà điều hành, nhà ở cho công nhân, bốn dãy chuồng trại, ao hồ, hố xử lý chất thải để nuôi 300 con lợn và hơn 3.000 con gà giống.

img

Sau cơn bão số 10 năm 2017, cơ sở vật chất của trung tâm bị đổ nát. Ảnh: Đức Hùng

Đầu năm 2017, dự án dừng hoạt động, cơ sở vật chất và chuồng trại bỏ hoang. UBND tỉnh Hà Tĩnh sau đó đồng ý để Công ty Dabaco Việt Nam thuê lại, song hơn một năm qua đơn vị này chưa có động thái đầu tư, sản xuất.

Tháng 9.2017, bão số 10 Doksuri đổ bộ vào Hà Tĩnh, trung tâm bị ảnh hưởng nặng nề, các dãy nhà bị gió thổi tốc mái, nhiều mảng tường sập, đổ ngổn ngang. Hiện cây cối mọc um tùm, người dân thường cho trâu bò vào chăn thả, hoặc làm nơi tập kết cây gỗ để bóc vỏ.

img

Các hạng mục ở trung tâm không còn có khả năng tái sử dụng. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Viết Thuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết, vừa qua phía Công ty Dabaco có đề nghị phê duyệt lại chủ trương đầu tư, song tỉnh chưa chấp thuận nên công trình đang dang dở.

"Hiện tại bà con cần tư liệu sản xuất, trong khi hơn 7 ha đất dự án lại bỏ hoang,  rất lãng phí. Tại các cuộc họp và tiếp xúc cử tri, bà con cũng phản ánh nên thu hồi dự án", ông Thuấn nói.

Đức Hùng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem