Trung tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

PVCT Thứ ba, ngày 31/12/2019 19:44 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Bình luận 0

img

Trung tướng Nguyễn Tân Cương (ảnh báo Quân đội nhân dân).

Cụ thể, tại Quyết định 1966/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê Hà Nam. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Trước nữa, ông từng là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 (2008-2011), Tư lệnh Quân đoàn 1 (2011-2013). Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay là Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Các Thứ trưởng gồm Thượng tướng Phan Văn Giang; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Trần Đơn; Thượng tướng Lê Chiêm. Hiện có thêm Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem