Trung vệ ĐT Malaysia chỉ ra điểm mạnh của ĐT Việt Nam

Chủ nhật, ngày 06/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ mới đây với báo chí, trung vệ Aidil Zafuan cho biết tốc độ là thứ vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam mà các cầu thủ Malaysia sẽ phải rất dè chừng.
Bình luận 0

Sau khi vắng mặt ở hai lượt trận đầu tiên, trung vệ dày dặn kinh nghiệm Aidil Zafuan đã được HLV Tan Cheng Hoe gọi trở lại ĐT Malaysia ở đợt tập trung thứ ba.

Aidil Zafuan cũng chính là đội trưởng của đội bóng áo vàng đen ở kỳ AFF Cup 2018 năm ngoái, giải đấu mà Malaysia đã chơi khá thành công khi giành quyền vào đến trận chung kết.

img

Aidil Zafuan đã trở lại đội hình của ĐT Malaysia cho trận đấu gặp Việt Nam.

Sự trở lại của Aidil Zafuan hứa hẹn sẽ tăng cường chất thép đáng kể cho hàng thủ của Malaysia. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Aidil Zafuan nhiều khả năng sẽ được bố trí để đá cặp trung vệ cùng Shahrul Saad.

Chia sẻ cảm giác sau khi được gọi lại đội tuyển, Aidil cho biết anh rất vui khi nhưng không thể che giấu nỗi buồn vì đã bỏ lỡ hai lượt trận trước:

“Tôi đã hơi thất vọng vì tôi không thể chiến đấu với các đồng đội của mình trong hai trận đấu trước. Chúng tôi đã gắn bó với nhau trong suốt giải đấu AFF Cup 2018.

Tôi vẫn tích cực tập luyện và nỗ lực mặc dù tôi không được chọn. Tôi cảm thấy có những cầu thủ giỏi hơn tôi, vì vậy, điều đó thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn.

Khi tôi thấy các chàng trai của chúng tôi chiến đấu chống lại Indonesia ở Jakarta, tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi muốn tham gia vào đợt tập trung tiếp theo và điều đó đã trở thành sự thật.” – Aidil Zafuan nói.

Ở hai lượt trận đầu tiên, hàng công Malaysia đã chơi khá tốt với 4 bàn thắng tuy nhiên hàng thủ lại đang là vấn đề của họ khi đã để thủng lưới cũng tới 4 bàn.

Những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự chính là lý do mà ông Tan Cheng Hoe triệu tập trở lại Aidil Zafuan và hi vọng kinh nghiệm của anh sẽ bù đắp được những lỗ hổng ấy. Bản thân Aidil Zafuan cũng thừa nhận các cầu thủ Việt Nam rất tốc độ và anh cùng các đồng đội sẽ phải hết sức cảnh giác:

“Chúng tôi nên tập trung vào hàng thủ của mình vì chúng tôi thường hay mắc lỗi trong những thời điểm quan trọng.

ĐT Việt Nam có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt với tốc độ của họ, và điều đó đã được minh chứng rõ nét trong hai trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Tôi đã thi đấu với họ và biết rõ lối chơi của họ. Tôi sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm của mình để giúp Malaysia khắc chế được Việt Nam” – Aidil Zafuan nói thêm.

Tối qua 5/10, ĐT Malaysia cũng đã có màn chạy đà khá tốt khi đè bẹp Sri Lanka trong trận giao hữu với tỉ số đậm đà 6-0.

Thắng lợi này sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò ông Tan Cheng Hoe trong chuyến làm khách đến Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem