Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn: "Nhiều hình xăm nhưng tôi hiền lắm"

Cao Oanh Thứ năm, ngày 30/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
Để chuẩn bị cho mùa bóng mới 2022, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa ký tiếp với Nguyễn Hữu Tuấn và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, những người đã chơi rất hay ở các trận đấu được tổ chức tại V.League 2021.
Bình luận 0

Thành công của HAGL ở V.League 2021 có sự đóng góp không nhỏ của trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Đáng tiếc, do dịch bệnh nên giải đấu năm nay bị hủy, HAGL không thể tiếp tục chặng đường đến ngôi vô địch.

Để chuẩn bị cho mùa bóng 2022, đội bóng phố núi đã gia hạn hợp đồng với nhiều cầu thủ, trong đó có Hữu Tuấn và Tuấn Linh

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với 2 cầu thủ này để biết rõ hơn tương lai của họ tại HAGL.

"Tôi muốn giải nghệ ở HAGL"

Chia sẻ sau khi được HAGL gia hạn hợp đồng, Hữu Tuấn không giấu được cảm xúc hạnh phúc. Anh tâm sự: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được HAGL gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Bản thân tôi luôn mong muốn được thi đấu và cống hiến lâu dài cho đội bóng.

Nếu HAGL cần, tôi hy vọng sẽ được cống hiến và kết thúc sự nghiệp của mình tại đây. Tôi cũng mong một ngày được HLV Park Hang-seo gọi trở lại ĐT Việt Nam".

Chia sẻ thêm về môi trường tập luyện, thi đấu tại HAGL, Hữu Tuấn nhấn mạnh: "Khi mới tới HAGL thi đấu, tôi cũng có phần hơi lạ lẫm. Nhưng anh em cầu thủ HAGL rất hòa đồng nên tôi hòa nhập nhanh hơn, tập luyện, sinh hoạt cũng thoải mái hơn, còn xa vợ con thì nhớ lắm, tại con cũng còn quá nhỏ nên đi xa rất nhớ".

Hữu Tuấn: "Có hình xăm nhưng tôi hiền lắm" - Ảnh 1.

Hữu Tuấn thi đấu trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: FBNV).

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi CLB HAGL đang có phong độ cao tại V.League 2021 nhưng không thể vô địch. "Cầu thủ ai cũng muốn có danh hiệu. Năm nay HAGL đang có phong độ cao, anh em đoàn kết lắm, nhưng do dịch Covic-19 nên đành phải chấp nhận. Cả đội ai cũng tiếc", anh bộc bạch.

Hữu Tuấn cũng khẳng định, khi đến với HAGL, Công Phượng với Đức Lương, Lê Văn Sơn giúp đỡ nhiều vì từng là đồng đội của nhau ở CLB TP.HM.

"Thực tế, nhiều anh em thấy mình xăm thì ngại tiếp xúc, nhưng Công Phượng nói với mọi người đừng nhìn hình xăm để đánh giá, anh nhiều hình xăm vậy chứ hiền lắm.

Tôi chỉ xăm nghệ thuật vì đam mê thôi. Mọi người chưa tiếp xúc nhiều nên nhìn sợ chứ khi tiếp xúc rồi thì tôi vui tính lắm", Hữu Tuấn nói.

"HAGL như một gia đình"

Về phía thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, sau khi ký tiếp hợp đồng 3 năm với HAGL, anh bày tỏ: "Sau khi đến HAGL chơi cùng các em Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… tôi cảm thấy không khí thật sự ấm áp, đoàn kết như một gia đình. HLV Kiatisak và toàn đội luôn đặt ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong từng trận, từng mùa giải. Đó là lý do tôi quyết định gắn bó sự nghiệp của mình lâu dài ở đây".

Thủ môn gốc Quảng Ninh cũng bày tỏ sự bức xúc khi chưa được CLB Than Quảng Ninh gửi lại khoản tiền 1,2 tỷ đồng bao gồm lót tay và lương. Anh cho biết sẽ mời luật sư kiện lại CLB Than Quảng Ninh nếu không được trả lại khoản tiền này.

Hữu Tuấn: "Có hình xăm nhưng tôi hiền lắm" - Ảnh 2.

Huỳnh Tuấn Linh thi đấu trong màu áo của CLB HAGL (Ảnh: FBNV).

Kể từ khi chuyển tới CLB HAGL ở mùa giải 2021, Hữu Tuấn đã cho thấy sự hòa nhập nhanh với đội bóng phố núi. Anh ra quân trong tất cả 12 trận đấu của HAGL tại V.League 2021 và có 1080 phút thi đấu chính thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem