Trung vệ Nguyễn Thanh Bình 1m83: "Bàn thắng của tôi đã làm nên lịch sử"

Cao Oanh Thứ tư, ngày 30/03/2022 19:10 PM (GMT+7)
Trung vệ Nguyễn Thanh Bình tiết lộ, bàn thắng đến với mình trong trận đấu với Nhật Bản khá bất ngờ. Ngoài ra, trung vệ cao 1m83 này cũng cho biết, để ghi được bàn thắng ấy là điều không dễ dàng.
Bình luận 0

Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện riêng với trung vệ Nguyễn Thanh Bình - người đã ghi bàn thắng vào lưới ĐT Nhật Bản trong trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 29/3 trên sân Saitama.

Nói về cảm xúc của mình sau pha đánh đầu vào lưới ĐT Nhật Bản, Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: "Thật ra bàn thắng đến với tôi khá bất ngờ, tôi nghĩ một phần do bản thân may mắn, đến bây giờ tôi còn tưởng mình đang mơ".

"Sau trận đấu hôm qua, tôi được bố mẹ, người thân, bạn bè gọi điện chúc mừng. Bản thân tôi thấy vui và tự hào, vì ĐT Việt Nam có thể cầm hoà được đội mạnh như Nhật Bản".

Khi được phóng viên hỏi có ý kiến cho rằng bàn thắng mà Nguyễn Thanh Bình ghi được là bàn thắng lịch sử của ĐT Việt Nam và bản thân nghĩ gì về điều ấy, trung vệ cao 1m83 này thẳng thắn đáp: "Theo tôi, bàn thắng của tôi vào lưới ĐT Nhật Bản chính xác là bàn thắng lịch sử, để ghi được bàn thắng vào lưới một đối bóng mạnh như ĐT Nhật Bản quả thật không dễ dàng".

Nguyễn Thanh Bình: "Bàn thắng của tôi đã làm nên lịch sử" - Ảnh 1.

Thanh Bình lên xe trở về trung tâm Viettel chuẩn bị cho những trận đấu tới (Ảnh: Cao Oanh).

Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết thêm rằng, HLV Park Hang-seo đã luôn động viên, nhắc nhở anh cùng các đồng đội trước, trong và sau trận đấu. Để ghi được bàn thắng vào lưới ĐT Nhật Bản, các cầu thủ đã phải tập rất nhiều các bài phối hợp trước trận đấu.

Nói về mục tiêu sắp tới của mình, Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: "Tôi sẽ quay trở lại tập luyện cùng CLB Viettel để chuẩn bị cho trận đấu bù giữa với CLB Hà Nội vào ngày 4/4 tới đây. Sắp tới có SEA Games 31 tại Việt Nam và U23 có đợt tập trung, bản thân tôi sẽ cố gắng để được triệu tập".

Nói về cuộc sống của mình sau cú đánh đầu vào lưới ĐT Nhật Bản, Nguyễn Thanh Bình bật mí: "Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, không có gì thay đổi sau cú đánh đầu ấy, tuy nhiên lượng theo dõi facebook của tôi tăng đáng kể sau trận hoà của ĐT Việt Nam ngày hôm qua".

"Khi lướt mạng xã hội từ hôm qua đến hôm nay, bản thân tôi thấy nhiều hình ảnh của mình trên facebook, tiktok... tôi thấy khá vui vì mình được mọi người yêu mến nhiều như vậy (cười).

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành, cổ vũ ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem