Trước "đại chiến" B.Bình Dương, HAGL nhận 2 tin vui, 1 tin buồn

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 17/06/2017 19:05 PM (GMT+7)
Trước lượt về V.League 2017, HAGL nhận tin vui liên tiếp khi Văn Toàn đã bình phục chấn thương và Đức Lương chuẩn bị tập trở lại cùng toàn đội vào tuần sau. Tuy nhiên, tin buồn là tân binh Henrique Marcelino Motta vừa bất ngờ dính chấn thương và khó có thể ra mắt CLB.
Bình luận 0

Ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng 14 vào ngày 24.6 tới đây, HAGL sẽ đón tiếp B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku. Tin vui đến với đội bóng phố Núi khi Văn Toàn đã bình phục chấn thương, và nếu không có gì bất chắc, tuyển thủ quốc gia này sẽ sát cánh cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh… nghênh chiến đội bóng đất Thủ.

img

Một buổi tập của các cầu thủ HAGL. Ảnh: IT.

Ngoài việc đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội, chân sút “số 9” cũng phải đặt mục tiêu tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho mình ở mùa giải năm nay. Sau giai đoạn lượt đi, Toàn ra sân 12/13 trận của HAGL nhưng chưa một lần làm rung mành lưới đối thủ và chỉ đóng góp được 1 kiến tạo. Trong khi đó, đồng đội Công Phượng và Văn Thanh đã cùng sở hữu 4 bàn thắng. Không những vậy, chân sút xứ Nghệ còn có cho mình 5 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, với thói quen “nổ máy chậm”, Văn Toàn có lẽ cũng không cần quá lo lắng. Còn nhớ, trong số 8 bàn thắng của cầu thủ người Hải Dương ở mùa trước thì hết 6 được ghi ở giai đoạn lượt về. Và tất cả đều là những tình huống thể hiện đúng phẩm chất kỹ thuật, tốc độ và sự tinh nhạy của chân sút “số 9”.

Song song với tin vui từ Văn Toàn là tin vui từ Đức Lương. Một nguồn tin từ HAGL cho biết, hậu vệ này đã có thể tập nhẹ với tạ. Theo dự kiến, Đức Lương sẽ tập cùng toàn đội vào tuần sau. Trước đó, Đức Lương bị chấn thương dây chằng cổ chân và nghỉ trong một thời gian khá dài

Có lại Văn Toàn và Đức Lương, nhưng Henrique Marcelino Motta thì sẽ không thể có trận ra mắt HAGL. Trong buổi tập mới đây, tân binh đến từ Brazil đã bất ngờ dính phải một chấn thương ở lưng và chưa xác định khoảng thời gian cụ thể để hồi phục. Nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Motta rất có thể là do quãng thời gian qua cầu thủ này ít có cơ hội ra sân thi đấu.

Không Motta là thiệt thòi lớn cho HAGL bởi bóng này sẽ phải thi đấu với một ngoại binh duy nhất là Mobi Fehr.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem