Trước ngày đấu Hà Nội FC, HLV CLB TP.HCM đau đầu về... Hoàng Thịnh

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 11/03/2022 20:50 PM (GMT+7)
Chia sẻ với báo chí vào chiều ngày 11/3, HLV Trần Minh chiến của CLB TP.HCM thừa nhận, ông thực sự đau đầu trong việc tìm người thay thế Đỗ Hoàng Thịnh, đồng thời ông cũng thận trọng trong việc đánh giá đối thủ Hà Nội FC.
Bình luận 0

Vòng 4 V.League 2022, CLB TP.HCM có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Trước trận đấu quan trọng, đội bóng thành phố mang tên Bác mất trụ cột Ngô Hoàng Thịnh vì chấn thương. 

Chia sẻ về điều này, HLV Trần Minh Chiến bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi đang có một vài cầu thủ chấn thương. Hoàng Thịnh nghỉ 2-3 tháng, Huy Toàn cũng đau. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, tôi đã để Hoàng Thịnh đá cặp với Trọng Long, nhưng không may cậu ấy bị chấn thương, điều nàykhiến cho Ban huấn luyện thực sự đau đầu. Tuy nhiên, không thể lúc nào cũng gào khóc về vấn đề nhân sự được, chúng tôi cũng đã tìm một số phương án cho các trận đấu tiếp theo.

Thật sự tầm ảnh hưởng của Hoàng Thịnh là rất lớn, cộng thêm cậu ấy sở hữu lối chơi và tinh thần máu lửa. Chúng tôi đã có phương án thay thế Hoàng Thịnh và người này có thể đáp ứng 70-80% mong đợi từ Ban huấn luyện".

HLV Trần Minh Chiến nói gì trước trận đối đầu với CLB Hà Nội - Ảnh 1.

HLV Trần Minh Chiến trả lời phỏng vấn báo chí chiều 11/3 (Ảnh: Cao Oanh)

Tại vòng 3 V.Legaue, Hoàng Thịnh chỉ có thể thi đấu 50 phút trong cuộc đón tiếp BBình Dương trước khi phải rời sân vì một chấn thương nặng ở cổ chân.

Đánh giá về đối thủ Hà Nội FC, nhà cầm quân sinh năm 1974 cho rằng: "Để mà nói nghiên cứu đấu pháp của Hà Nội FC thì rất khó vì họ chưa đá trận nào. Chúng ta chỉ biết một điều là không đội bóng nào muốn gặp Hà Nội FC. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa là chúng tôi không có cơ hội giành điểm vào ngày mai. Tôi muốn truyền đạt đến các cầu thủ là phải thi đấu với 100% khả năng ở trên sân".

Chia sẻ thêm với PV Dân Việt, HLV Minh Chiến bày tỏ sự quan ngại về việc V.League 2022 sẽ lại rơi vào trạng thái nghỉ dài sau vòng 4 để phục vụ cho hoạt động của các ĐTQG. Ông cho hay: "Phong độ các CLB sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ lịch thi đấu, khi mà chỉ có một nhóm cầu thủ được triệu tập sẽ đá liên tục, trong khi phần còn lại đành phải tập chay dài ngày.

Về mục tiêu trước Hà Nội FC, HLV Trần Minh Chiến hy vọng đội sẽ có ít nhất 1 điểm. Còn về đội hình ra sân, ông bật mí, những cầu thủ có phong độ tốt nhất sẽ được ra sân thi đấu, bất kể đó là cầu thủ trẻ hay những cựu binh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem