Trước ngày ra quân V.League, CLB Nam Định đón tiền đạo "khủng" cao 1m95

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 03/02/2023 06:10 AM (GMT+7)
Được biết nếu như đồng ý ký hợp đồng với tiền đạo Dominic Vinicius, CLB Nam Định sẽ phải chi ra số tiền 200.000 Euro (khoảng 5 tỷ VNĐ).
Bình luận 0

Theo thông tin mới nhất, vì nhiều lý do khác nhau, CLB Thép Xanh Nam Định đã quyết định chia tay ngoại binh từng trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona Gerard Artigas Fonullet và gấp rút chiêu mộ ngoại binh thay thế để kịp cho trận ra quân tại V.League 2023 gặp CLB TP.HCM.

Cái tên mà HLV Vũ Hồng Việt lựa chọn cho suất ngoại binh thứ 3 của đội bóng thành Nam là tiền đạo người Nigeria là Dominic Vinicius. Trước khi V.League khởi tranh 1 ngày, cầu thủ có chiều cao lên đến 1m95 này đã có buổi tập đầu tiên tại sân Thiên Trường và cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với các đồng đội.

Trước ngày ra quân V.League, CLB Nam Định đón tiền đạo "khủng" cao 1m95 - Ảnh 2.

Tiền đạo Dominic Vinicius có chiều cao lên đến 1m95 (Ảnh SPORT)

Theo nhóm CĐV Nam Định có mặt trên sân theo dõi Dominic Vinicius thử việc thì đây là một tiền đạo rất mạnh ở những tình huống không chiến, khả năng dứt điểm với lực sút ấn tượng cũng là nét nổi bật của trung phong người Nigeria.

Có một điểm đáng chú ý là trước khi chuyển đến thử sức tại V.League, Dominic Vinicius từng là một chân sút cự phách tại giải VĐQG Trung Quốc trong màu áo 2 CLB Beijing BSU và HLJ Ice City. Anh cũng từng nhiều lần được bình chọn trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Được biết nếu như đồng ý ký hợp đồng với Dominic Vinicius, CLB Nam Định sẽ phải chi ra số tiền 200.000 Euro (khoảng 5 tỷ VNĐ) với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước khi mà Dominic Vinicius cần có thêm thời gian để kiểm chứng chuyên môn và trận đấu gặp CLB TP.HCM trong ngày khai mạc V.League sẽ là cơ hội để tiền đạo sinh năm 1995 thể hiện mình.

CLB Nam Định chiêu mộ ngoại binh 8 năm chuyển dịch... 16 lần - Ảnh 1.

Wilker Henrique da Silva.

Trước đó, Thép xanh Nam Định cũng gấp rút thay thế ngoại binh Paulo Pedro khi tiền đạo người Brazil này có tiền sử chấn thương và không đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn. Theo đó, họ đã ký hợp đồng 1 năm với Wilker Henrique da Silva, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu chơi tốt.

Wilker sinh năm 1995, mang quốc tịch Brazil, cao 1m88, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và chưa từng thi đấu ở Đông Nam Á. Thay vào đó, toàn bộ sự nghiệp trước đó của anh đều là ở trong nước. Theo trang Transfermarkt, Wilker Henrique da Silva được định giá 100.000 Euro.

Cũng theo Transfermarkt, Wilker bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011 và cho tới nay, không có gì quá nổi bật. Điểm đáng chú ý nhất của cầu thủ sinh năm 1995 này là anh chuyển dịch CLB như "cơm bữa". Cụ thể, từ năm 2016 tới nay, tức qua 8 năm, Wilker đã chuyển dịch qua 16 điểm đỗ khác nhau. Có những nơi, anh chỉ thi đấu vài tháng rồi khăn gói ra đi.

Mùa trước, Wilker khoác áo Ivinhema Futebol Clube ở giải hạng 4 Brazil (Serie D). Anh có được 10 lần sân và đóng góp 3 bàn thắng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem