Trước trận đấu sống còn với Việt Nam, ĐT Malaysia gặp biến lớn

Tú Phạm Thứ ba, ngày 16/06/2020 14:10 PM (GMT+7)
HLV Tan Cheng Hoe vấp phải khó khăn rất lớn trong việc hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.
Bình luận 0

Như nhiều quốc gia khắp thế giới, bóng đá Malaysia cũng bị ảnh hưởng lớn vì Covid-19. Sau một thời gian dài mọi hoạt động bóng đá bị hoãn, Chính phủ nước này vừa cho phép ĐT Malaysia khởi động trở lại.

Trước 'trận đấu sống còn' với Việt Nam, ĐT Malaysia gặp biến lớn - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở trận lượt đi. Ảnh: VnExpress

Vì thế, LĐBĐ Malaysia và HLV Tan Cheng Hoe đã lên kế hoạch tập trung. Theo đó, Hổ Malaya sẽ hội quân vào tháng tới để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.

Dự kiến, Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 13/10 ở vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu rất quan trọng với Hổ Malaya. Hiện tại, ĐT Malaysia đứng thứ 2 bảng G với 2 điểm kém Việt Nam (9 so với 11). Đội quân của HLV Tan Cheng Hoe phải đánh bại "Rồng vàng" để tranh chấp ngôi đầu bảng.

Thế nhưng, kế hoạch hội quân của ĐT Malaysia vấp phải trở lực rất lớn. Cụ thể, các CLB nước này không chịu nhả cầu thủ cho HLV Tan Cheng Hoe. Đích thân vị HLV 52 tuổi xác nhận thông tin không vui này trên tờ New Straits times.

Theo kế hoạch, giải VĐQG Malaysia sẽ tái khởi tranh vào tháng 9/2020. Để chuẩn bị tốt nhất khi giải đấu trở lại, các CLB không chấp nhận nhả người cho ĐTQG.

Cũng theo HLV Tan Cheng Hoe, ông và LĐBĐ Malaysia đang đau đầu tìm giải pháp cho vấn đề này. Nếu không tìm được phương án giải quyết, đây sẽ là bất lợi lớn với Hổ Malaya.

Ở trận lượt giữa Việt Nam và Malaysia (10/2019), "Rồng vàng" giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Quang Hải là người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem