Trước vòng 7 V.League 2014: Khó cản bước Thanh Hóa

Thứ tư, ngày 26/02/2014 12:06 PM (GMT+7)
Sau 6 vòng đấu tại V.League 2014, chính Thanh Hóa mới là đội bóng đã phá vỡ “thế chân vạc” được tạo ra bởi đương kim vô địch Hà Nội T&T-SLNA-SHB.Đà Nẵng - những đội bóng đã thống trị V.League từ năm 2009 đến nay.
Bình luận 0
Đá “máu” nhờ khán giả

Trong 6 trận đã đấu ở V.League, Thanh Hóa đang khẳng định được sức mạnh gần như tuyệt đối với 5 trận thắng, 1 trận hòa với tỷ số 0-0 ở vòng 1 trước chủ nhà Hải Phòng. Đáng nói hơn, trong 5 chiến thắng của đoàn quân dưới trướng HLV Mai Đức Chung thì có tới 4 trận họ giành đủ 3 điểm trước những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch là SHB.Đà Nẵng (1-0, vòng 2), SLNA (2-1, vòng 3), Bình Dương (2-1, vòng 4), Hà Nội T&T (3-1, vòng 6).

Sáng 25.2, trao đổi với phóng viên NTNN sau chuỗi trận vô cùng ấn tượng của Thanh Hóa, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Năm nay, Thanh Hóa nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng. Các trận đấu của đội bóng trên sân nhà khán giả đều tới chật kín sân và là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ thi đấu hết mình. Phía trước mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi chỉ biết nỗ lực từng trận một chứ chưa thể nói trước điều gì về khả năng vô địch”.

Theo ông Chung, Thanh Hóa đang là một tập thể gắn kết dựa trên vai trò “nhạc trưởng” của tiền vệ tài hoa Ceh-người từng khoác áo đội tuyển Slovenia dự vòng chung kết World Cup 2002. Chân sút Sunday cũng thi đấu rất hiệu quả, còn trung vệ Van Bakel không chỉ phòng thủ tốt mà còn làm thêm nhiệm vụ ghi bàn trong những tình huống cố định.

“Trong thời điểm khó khăn hiện nay, việc lãnh đạo đội bóng cố gắng trả lương cứng (cầu thủ loại A khoảng 25-30 triệu đồng/tháng) và thưởng (400 triệu đồng/trận thắng trên sân khách và 300 triệu đồng/trận thắng trên sân nhà) đúng hạn cũng giúp cầu thủ có thêm niềm tin, tập trung tận hiến cho đội bóng” - HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Khó cho các đội khách

Phía trước, Thanh Hóa đang quyết tâm giành đủ 3 điểm trong trận tiếp ĐT.LA – đội đang lận đận ở đáy bảng vào chiều 27.2. Khi đó, đội bóng xứ Thanh sẽ thêm vững vàng ở ngôi đầu bảng. Cần nhớ, ở cặp đấu còn lại cũng diễn ra chiều 27.2, đội đang xếp ngay sau Thanh Hóa là Than Quảng Ninh (11 điểm/6 trận, kém Thanh Hóa 5 điểm) sẽ có chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn trên sân Đồng Nai vốn hay chơi phòng ngự số đông rất khó chịu.

Ở vòng 7, Hà Nội T&T được nghỉ theo lịch. Trong khi đó, trận đấu giữa Quảng Nam - V.Ninh Bình được hoãn sang chiều 7.3, bởi ngày 26.2, V.Ninh Bình bận làm khách của South China (Hongkong, Trung Quốc) trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng G - AFC Cup 2014.

Trước đó, chiều 26.2, SHB.Đà Nẵng (9 điểm/6 trận) cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn nếu muốn vượt qua chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Ở một cặp đấu khác, Bình Dương đang vùng lên mạnh mẽ dưới trướng HLV Lê Thụy Hải (toàn thắng 2 trận ở vòng 5, 6 cùng tỷ số 4-1 lần lượt trước Đồng Nai, An Giang) cũng khó thắng trong 90 phút thư hùng với chủ nhà HAGL vốn đang rất khát điểm để khẳng định giá trị ở V.League 2014.

Trong số các ứng viên vô địch, chỉ có SLNA gần như chắc chắn sẽ tiễn đội khách đang xếp cuối bảng là An Giang ra về trắng tay chiều 26.2.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem