Trưởng ban bóng đá phong trào VFF Phạm Ngọc Tuấn: "Tôi biết nhiều nhà báo bút sắc, chân ngoan"

Chính Minh Thứ năm, ngày 22/10/2020 09:10 AM (GMT+7)
Ngày 24/10, Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 12 - tranh Cúp Mùa Thu 2020 sẽ diễn ra trên sân TTĐT bóng đá trẻ Việt Nam. Trao đổi cùng Dân Việt, Trưởng ban bóng đá phong trào VFF Phạm Ngọc Tuấn đánh giá cao tâm huyết của ban tổ chức trong việc duy trì một sân chơi bổ ích cho giới báo chí.
Bình luận 0

Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 12 - tranh Cúp Mùa Thu 2020 nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), 36 năm ngày thành lập báo Nông thôn Ngày nay (7/5/1984 - 7/5/2020), 10 năm ngày thành lập báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 - 8/6/2020).

Trưởng ban bóng đá phong trào VFF Phạm Ngọc Tuấn: Tôi biết nhiều nhà báo "bút sắc, chân ngoan" - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng ban bóng đá phong trào VFF phát biểu tại lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 12 - tranh Cúp Mùa Thu 2020. Ảnh: Lê Hiếu

Dưới góc nhìn của mình, ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng ban bóng đá phong trào VFF, Tổng Giám đốc Vietfootball, Phó Trưởng Ban chỉ đạo giải cho rằng đây là một sân chơi vô cùng bổ ích, giúp những người làm báo có dịp rèn luyện sức khỏe, kết nối, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao hiệu quả trong công việc.

"Năm nay, kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và đương nhiên hoạt động bóng đá cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Nhiều giải đấu lớn trên thế giới và khu vực Đông Nam Á như Olympic, EURO, AFF Cup 2020… đều phải hoãn sang năm sau.

Ở Việt Nam, chúng ta đã kiểm soát rất tốt Covid-19 và mọi hoạt động kinh tế đã xác lập được "trạng thái bình thường" mới.

Vừa qua, vượt qua mọi khó khăn, Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2020 By TC Motor khu vực phía Bắc (HPL-S8) cũng đã khởi tranh, giúp các cầu thủ không chuyên có điều kiện thỏa mãn đam mê, đáp ứng sự chờ đợi của người hâm mộ bóng đá "phủi".

Là người làm bóng đá phong trào, trực tiếp đi tìm tài trợ cho HPL trong nhiều năm, tôi hiểu tâm huyết, sự nỗ lực của báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trong việc tổ chức giải lần này.

Công tác chuẩn bị đã được làm rất tốt cộng với sự đồng lòng, hỗ trợ của các đội bóng tham dự giải.

Dưới góc độ chuyên môn, các phòng ban chức năng, chuyên môn VFF sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về sân bãi, trọng tài, an ninh, y tế… để giúp các đội bóng có thể phát huy hết năng lực chơi bóng, cống hiến nhiều trận cầu đẹp mắt, để giải thực sự là một ngày hội bóng đá dành cho giới báo chí".

Trưởng ban bóng đá phong trào VFF Phạm Ngọc Tuấn: Tôi biết nhiều nhà báo "bút sắc, chân ngoan" - Ảnh 2.

Ông Phạm Ngọc Tuấn là người rất tâm huyết, gắn bó với bóng đá phong trào nhiều năm qua.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, từng dự nhiều giải đấu của các cơ quan báo chí, đặc biệt là giải đấu nội bộ giữa anh em phóng viên thể thao Hà Nội mỗi dịp 21/6 và biết ở mỗi cơ quan báo chí đều có những nhân tố nổi bật như Đại Cán (Cán "Cris") của Onsport, Anh Tuấn (Tuấn "vỉa") của Dân Việt, cựu cầu thủ U19 Việt Nam Minh Tuấn là phóng viên ảnh của Tạp chí Bóng đá…

"Anh em làm báo nhiều người vừa có cây bút sắc, vừa có đôi chân "ngoan", chơi bóng rất hay.

Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt năm nay cũng hội tụ rất nhiều đội bóng mạnh của làng báo như Đài truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Thông Tấn Xã Việt Nam, Nhân Dân…

Chủ nhà, đương kim vô địch Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cũng là một ứng viên nặng ký với tập thể gồm nhiều phóng viên trẻ năng nổ, đầy khát khao chứng tỏ mình trong từng bài viết và trên sân bóng.

Theo tôi, giải đấu năm nay sẽ có rất nhiều trận đấu kịch tính và rất khó đoán trước đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch", ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ với tư cách là Phó Trưởng Ban chỉ đạo giải.

Tất cả các cầu thủ, đội bóng dự Giải bóng đá Nông thôn Ngày nay/Dân Việt 2020 sẽ cùng chung tay hướng về miền Trung. Ảnh: Lê Hiếu

Tất cả các cầu thủ, đội bóng dự Giải bóng đá Nông thôn Ngày nay/Dân Việt 2020 sẽ cùng chung tay hướng về miền Trung. Ảnh: Lê Hiếu

Thời điểm diễn ra Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 12 - tranh Cúp Mùa Thu 2020 (từ 24/10 đến 8/11) cũng là lúc cả nước hướng về miền Trung vốn đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", với truyền thống của người làm báo thường đi tới những nơi gian khổ nhất trên mọi miền Tổ quốc để thông tin, đồng cam cộng khổ với người dân, ngay tại lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ kêu gọi mọi thành viên tham dự giải từ các cổ động viên đến các cầu thủ, đội bóng… cùng chung tay góp quỹ ủng hộ miền Trung:

"Tôi được biết, từ lâu, hoạt động thiện nguyện luôn là thế mạnh của báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Tại giải lần này, bên cạnh các trận đấu chính thức, ban tổ chức còn tổ chức trận giao hữu giữa đội bóng "Các ngôi sao Giải bóng đá NTNN/Dân Việt" với đội bóng nhà tài trợ.

Tôi tin tất cả mọi cầu thủ, đội bóng, nhà tài trợ sẽ tích cực ủng hộ ban tổ chức, cùng nhau hành động để xoa dịu nỗi đau, những mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu", ông Phạm Ngọc Tuấn bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem