Trường công "cân não" xác định điểm chuẩn, thà tuyển thiếu còn hơn bị phạt

Thứ ba, ngày 22/08/2023 06:58 AM (GMT+7)
Chỉ tuyển vượt một chỉ tiêu, trường đại học đối diện với nguy cơ bị mức phạt từ Bộ GD&ĐT. Vì thế, việc xác định điểm chuẩn, đặc biệt với nhóm ngành sư phạm là công việc "cân não".
Bình luận 0
Trường công "cân não" xác định điểm chuẩn, thà tuyển thiếu còn hơn bị phạt - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2023 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Quy định tuyển vượt 3% chỉ tiêu sẽ bị phạt khiến nhiều trường đại học đang rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Đặc biệt là với khối ngành sư phạm vốn được giao rất ít chỉ tiêu.

Chia sẻ về khó khăn trên, một cán bộ tuyển sinh của ngành sư phạm phía Nam cho biết đơn vị này đang "cân não", "đấu tranh" để xác định điểm chuẩn.

"Chỉ cần tuyển vượt một thí sinh là vi phạm quy chế. Do đó, chúng tôi phải cân đo đong đếm từng mức điểm. Nâng điểm lên lại vượt mà hạ điểm xuống sẽ bị thiếu. Chỉ tiêu phân bổ về từng lớp đã ít, giờ tuyển thiếu một em sẽ rơi vào cảnh "đã hẻo lại càng hẻo". Chưa kể, mất đi một cơ hội học sư phạm cho thí sinh", vị này chia sẻ.

Trong khi đó, một cán bộ trường công lập khác cho biết chỉ dám lấy đúng đến 100% chỉ tiêu, nếu có thí sinh ảo, trúng tuyển mà không nhập học cũng đành chịu.

"Thà tuyển thiếu còn hơn bị phạt. Các trường rất khó xác định được số thí sinh ảo. Biết là làm như vậy sẽ có một số thí sinh mất đi cơ hội học trường công với ngành yêu thích. Nhưng đành chịu", cán bộ này cho hay.

Năm học trước, Trường ĐH Cần Thơ được giao 520 chỉ tiêu đào tạo sư phạm, mỗi ngành tuyển 15 sinh viên. Điều này khiến trường khó khăn trong xác định điểm số bởi mức chênh dù rất nhỏ cũng ảnh hưởng lớn.

Điển hình như ngành sư phạm hóa học, trường lấy điểm chuẩn ở mức 22 và xét được 17 thí sinh, dư 2 người. Nếu hạ xuống 0,01 điểm sẽ bị giảm 5 thí sinh, tức thiếu chỉ tiêu nên trường quyết định giữ nguyên.

Kết quả cuối cùng có 16 thí sinh nhập học trên tổng 15 chỉ tiêu của ngành, trường vẫn tuyển vượt 6,6%.

Những lo sợ này xuất phát từ hình phạt hồi tháng 6 vừa qua của Bộ GD&ĐT. Theo đó, Bộ đã thông báo tạm dừng thực hiện quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đối với một số trường đại học do vi phạm về tuyển sinh, cụ thể là tuyển vượt số lượng chỉ tiêu so với quy định.

Trong diện này có 3 tên tuổi trường công nổi tiếng là Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Cuối năm 2022, Thanh tra Bộ GD&ĐT xử phạt hành chính 78 cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu trong năm 2021.

Trong đó, Trường ĐH FPT tuyển sinh vừa vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, vừa tuyển sinh không đúng đề án đã công khai, vượt chỉ tiêu cả trình độ đại học cả trình độ thạc sĩ. Năm 2021, chỉ tiêu của trường là 9.900, nhưng số sinh viên trúng tuyển nhập học lên tới 10.392. Nhiều ngành tuyển vượt chỉ tiêu so với quy định.

Huyên Nguyễn (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem