Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: 65 năm thành tựu và phát triển

TN Thứ năm, ngày 23/05/2024 11:01 AM (GMT+7)
Nằm trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có các công trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc, phong phú, đậm đà bản sắc của vùng đất Kinh Bắc - Việt Nam, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh được thành lập ngày 25/9/1959 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

Ngày 14/12/1961, nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và trở thành Trường đại học duy nhất trong khối trường đào tạo Thể dục thể thao có được vinh dự này.

Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở đào tạo cán bộ TDTT trình độ Trung cấp với tổng số 46 giảng viên giảng dạy và huấn luyện, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV nhà trường, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã trở thành cơ sở đào tạo các loại hình Thể dục thể thao có trình độ Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; đào tạo VĐV các môn thể thao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu về Thể dục thể thao.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã và đang đào tạo hơn 30 nghìn cán bộ TDTT của 25 khóa trung học, trên 20 khóa hoàn thiện đại học; hơn 50 khóa vừa làm vừa học các loại; 60 khoá đại học, 28 khoá thạc sĩ, 13 khóa NCS.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: 65 năm thành tựu và phát triển- Ảnh 1.

Hàng năm, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho "ra lò" hàng trăm vận động viên, cống hiến cho đội tuyển thể thao Quốc gia.

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã trở thành những cán bộ lãnh đạo có uy tín, những cán bộ quản lý chủ chốt, các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành TDTT, những huấn luyện viên, giáo viên giỏi và cả những doanh nhân thành đạt như: PGS.TS Nguyễn Danh Thái- Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL, Ông Nguyễn Trọng Hỷ- Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT; GS.TS Dương Nghiệp Chí- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, Ông Vương Bích Thắng- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT;

Và các thầy: GS.TS Lê Văn Lẫm, PGS.TS Trần Đức Dũng, GS.TS Lưu Quang Hiệp, GS.TS Nguyễn Đại Dương- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh... Các doanh nhân như ông Phùng Tuấn Hà- Tổng giám đốc Tổng công ty dịch vụ tổng hợp Dầu khí; ông Nguyễn Quốc Kỳ- Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Viettravel; ông Lê Văn Thành- Tổng giám đốc Công ty Thể thao Động Lực Việt Nam...

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: 65 năm thành tựu và phát triển- Ảnh 2.

Chuyên ngành cầu lông thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Quy mô đào tạo chính quy tập trung của nhà trường ngày càng mở rộng với lưu lượng hàng năm là gần 1500 sinh viên, học viên, học sinh, VĐV và nghiên cứu sinh.

Cạnh đó, trường còn đảm nhiệm công tác đào tạo lực lượng VĐV đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia của 12 đến 15 môn thể thao với quy mô 180- 200 VĐV, cung cấp lực lượng kế cận hiệu quả cho các đội tuyển thể thao Quốc gia Việt Nam...

Hiện tại trường có 4 sân bóng đá, 2 sân điền kinh, 1 sân golf, 2 bể bơi, 2 nhà thi đấu đa năng đảm nhiệm công tác giảng dạy cho 19 môn thể thao thực hành và công tác huấn luyện cho 12- 15 môn thể thao nâng cao... tổng diện tích dành cho tập luyện và thi đấu là 65.570m2 trên tổng diện tích 293.589m2.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: 65 năm thành tựu và phát triển- Ảnh 3.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh là bệ phóng cho nhiều nhân tài của ngành thể thao. Rất nhiều sinh viên, học viên ra trường trở thành cán bộ, lãnh đạo cấp cao của ngành thể thao.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã trở thành cơ sở giáo dục đại học có tiềm năng nghiên cứu khoa học phong phú, đa dạng với Viện Khoa học và Công nghệ TDTT, 03 phòng thí nghiệm về y sinh học, 01 trung tâm hồi phục chức năng hiện đại;

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là Trường Đại học duy nhất trong khối ngành Thể dục thể thao triển khai các công trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia... Trường đã phát hành Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, tạp chí khoa học uy tín và được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đánh giá điểm cao nhất trong Ngành TDTT.

Để bắt kịp xu hướng phát triển TDTT chung của khu vực, châu lục và trên thế giới, vấn đề hợp tác với các cơ sở trong nước và quốc tế luôn được nhà trường chú trọng. Cùng với việc duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và các đối tác quốc tế truyền thống như: Nga, Trung Quốc, Cuba… Trường đã tăng cường mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo có nhiều tiềm năng phát triển TDTT như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Lào, Campuchia…

Để đạt được tất cả các thành công trên, không thể không kể tới công tác tổ chức và đào tạo cán bộ tại Trường. Sau gần 65 năm phát triển và hội nhập, từ 46 cán bộ ban đầu, hiện nhà trường có hơn 250 cán bộ, giảng viên, HLV, trong đó có 1 Giáo sư, 13 Phó giáo sư, 75 Tiến sĩ, hơn 131 Thạc sĩ.

Nhiều cán bộ, giảng viên Nhà trường là những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực TDTT. Hoạt động đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cũng được nhà trường tiến hành theo hướng tinh gọn, giảm từ 42 đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu xuống còn 17 đơn vị, trong đó có 4 phòng chức năng, 7 đơn vị trực thuộc và 06 khoa – trong đó có 04 khoa chuyên ngành.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: 65 năm thành tựu và phát triển- Ảnh 4.

Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chính thức trở thành trường đại học đầu tiên của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Đại học lần 2

Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chính thức trở thành trường đại học đầu tiên của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Đại học lần 2. Đây là bằng chứng khẳng định chất lượng của Nhà trường trong đào tạo cán bộ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp của Nhà trường trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Trường đại học TDTT Bắc Ninh nhiều huân chương, huy chương cao quý, nhiều cờ thi đua và bằng khen: Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009), Hạng Nhì (năm 2004), Hạng Ba (năm 1999); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1994, năm 2019), Hạng Nhì (năm 1982), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1972); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 1973)… và nhiều đơn vị trực thuộc trường cũng đã nhận được Huân chương Lao động các cấp của Đảng và Nhà nước…

Những phần thưởng này đã thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với Nhà trường và khẳng định những thành tựu Nhà trường đã đạt được trên suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem