Trường học đặc biệt nhất nước Anh: không sách vở, bài tập và thi cử

Linh Trang (Theo Dailymail) Chủ nhật, ngày 02/07/2017 12:55 PM (GMT+7)
Thứ mà trẻ được học không phải là kiến thức sách vở mà là biết cách giải quyết vấn đề, tìm thấy niềm đam mê thực sự của bản thân và tự do vui chơi mà không bị giám sát.
Bình luận 0

Hai giáo viên Anna Robinson và Cindy Adams đã quyết định mở 1 trường tư thục có tên The Green House tại Southstoke, Anh quốc sau khi nhận thấy nhiều bất cập và vấn đề từ hệ thống giáo dục truyền thống.

Học sinh tại The Green House không cần làm bài tập, lo lắng thi cử, mặc đồng phục, thậm chí cũng không cần ngồi học trong các căn phòng kín. Phần lớn thời gian, trẻ được vui chơi tự do trong sân vườn, ngồi trên những tấm thảm trải trong khu rừng khi thời tiết đẹp hoặc quây quần bên bếp lửa khi trời lạnh.

Thứ mà trẻ được học không phải là kiến thức sách vở mà là biết cách giải quyết vấn đề, tìm thấy niềm đam mê thực sự của bản thân và tự do vui chơi mà không bị giám sát.

img

Học sinh ở ngôi trường đặc biệt nhất nước Anh được thoải mái đi chân đất, mặc quần áo tự do khi đến trường.

img

Mỗi tuần học sinh chỉ đến trường 3 ngày và không phải bó hẹp trong danh sách nội quy, bài tập về nhà hay các kỳ thi gắt gao.

img

Từ trái qua phải: Florence (5 tuổi), Zoe (5 tuổi) và Doris (6 tuổi) đang say mê và hào hứng tham gia học vẽ trong chiếc lều dựng trên sân trường.

img

Trẻ em được trang bị kỹ năng giữ cho mình an toàn thông qua việc trải nghiệm những hành vi có tính rủi ro như leo cây, sử dụng dao,...

Thỉnh thoảng đan xen trong các buổi học, tất cả học sinh được ngồi theo 1 vòng tròn và tự do trình bày về sở thích, đam mê mà mình lựa chọn.

img

Mô hình trường học nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bà mẹ ở địa phương.

img

Học sinh hào hứng với những điều được khám phá, trải nghiệm khi đến trường.

img

Cô Cindy Adams chia sẻ rằng mình rất tâm đắc với câu nói: “Cần có 1 ngôi làng để nuôi dạy 1 đứa trẻ”, và họ đã quyết định hiện thực hóa điều đó.

img

Trẻ em học hỏi được rất nhiều điều thông qua việc vui chơi, tương tác với bạn mình. Từ đó giúp khám phá ra những khả năng tiềm ẩn trong mỗi học sinh.

img

Tại The Green House, học sinh được chia thành 2 nhóm tuổi: 5-7 và 7-14.

Cả 2 giáo viên đã từng tham gia giảng dạy tại các trường học mô hình truyền thống trước đó và cảm thấy rất thất vọng. Cô Adams chia sẻ: “Các trường học truyền thống khiến trẻ em chịu quá nhiều áp lực”.

img

Hai giáo viên sáng lập ra Dự án The Green House Anna Robinson (trái) và Cindy Adams (phải).

Dù chỉ học 3 buổi/tuần (từ thứ 2 đến thứ 4), phần lớn thời gian được trải nghiệm là ở sân chơi ngoài trời nhưng học phí khá cao, khoảng 1.250 bảng Anh.

Mục đích lớn nhất của mô hình giáo dục này là trẻ em cảm thấy hạnh phúc khi đến trường vì trẻ không thể học tốt nếu luôn cảm thấy áp lực và lo lắng.

Trường học tương lai sẽ thế nào trong 100 năm tới?

Các chuyên gia đã đưa ra giả thiết, công nghệ sẽ mang lại những thay đổi vĩ đại, nhất là việc giảng dạy trong 100 năm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem