Trường hơn 140 năm tuổi phát hỏa, di tản hàng trăm học sinh

Dương Thanh Thứ ba, ngày 09/01/2018 14:40 PM (GMT+7)
Hàng trăm học sinh của ngôi trường hơn 140 năm tuổi ở Sài Gòn được di tản đến khu vực an toàn, khi khói lửa bùng phát bên trong khuôn viên trường.
Bình luận 0

img

Hàng trăm học sinh được di tản đến nơi an toàn khi phát hiện khói lửa bùng phát bên trong khuôn viên trường

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 9.1, khói lửa bất ngờ bùng phát ở lầu 2, tại khu vực đang thi công của Trường THPT Lê Quý Đôn, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3).

Ngọn lửa lan sang một phòng học của Trường THCS Lê Quý Đôn ở số 9B, đường Võ Văn Tần nằm ngay bên cạnh.

img

 Cảnh sát phải điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa

Ngay sau đó, các thầy cô cùng bảo vệ đã di tản hàng trăm học sinh của 2 trường đến khu vực an toàn.

Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Rất may mắn không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát làm rõ.

img

 May mắn không có thiệt hại về người

Trường Lê Quý Đôn được khởi công xây dựng vào năm 1874 và hoàn tất vào năm 1877. Trường được Thống đốc Nam Kỳ thành lập nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo con em người Pháp tại Sài Gòn. Sau năm 1975, trường được tách thành hai khu dành cho học sinh cấp II (THCS Lê Quý Đôn) và khu dành cho học sinh cấp III (THPT Lê Quý Đôn). Đây được xem là trường trung học sớm nhất Nam bộ.

Hỏa hoạn trong đêm, hàng trăm công an chữa cháy

Lúc 22 giờ ngày 1-5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng Phước Tâm, chuyên bán đồ gỗ trên đường Nguyễn Huệ,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem