Trưởng trạm kiểm dịch Thủ Đức bị nhắn tin dọa giết

Thứ bảy, ngày 11/05/2013 13:46 PM (GMT+7)
Ngày 10.5, trung tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội điều tra về trật tự xã hội Công an Q.9 (TP.HCM) - cho biết đang xác minh điều tra nội dung tin nhắn "đe dọa giết" từ số điện thoại lạ vào điện thoại của bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Theo ông Sâm, trong "đơn kêu cứu" của bà Đặng Thị Tuyết gửi cơ quan điều tra có ba tin nhắn với các nội dung đe dọa như: "Tuyết! con mày đi học sẽ...!", "Mày!!! tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng"... Đội điều tra hình sự đã thử liên hệ với số điện thoại này nhưng không liên lạc được.

Bà Đặng Thị Tuyết cho biết tối 2.5, điện thoại của bà nhận được cuộc gọi giọng đàn ông từ số máy 0165784... đe dọa "tao sẽ giết mày" rồi cúp máy.

Theo bà Tuyết, chiều 2.5 tổ liên ngành trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt giữ bốn trường hợp vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật. Trước đó, trong tháng 4.2013 trạm bắt vụ vận chuyển 1,2 tấn heo sữa từ Quảng Ngãi "lọt" qua bảy trạm kiểm dịch vào TP.HCM tiêu thụ. Lô hàng này qua xét nghiệm phát hiện có mẫu dương tính với heo tai xanh.

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem