Truy tìm 2 kẻ tình nghi trong vụ khủng bố ở Boston

Thứ năm, ngày 18/04/2013 17:11 PM (GMT+7)
Ngày 17.4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết lực lượng thực thi luật pháp liên bang đã bắt đầu chiến dịch truy tìm 2 người đàn ông, phát hiện được qua các cuốn băng video an ninh.
Bình luận 0

2 người đàn ông này có các hành vi nghi vấn trong vụ đánh bom khủng bố hai ngày trước đó tại lễ hội thể thao ở thành phố Boston, bang Massachusetts.

Các bức ảnh nhận dạng hai đối tượng này đã được phân phát cho lực lượng tham gia truy tìm các đối tượng nghi vấn. Theo tiết lộ của một quan chức, cả hai đối tượng nghi vấn trên đều có những chiếc túi balô giống như chiếc túi được sử dụng trong vụ đánh bom.

img
Các điều tra viên đang thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: Reuters)

Giới chức thực thi luật pháp tiếp tục kêu gọi những ai có thông tin, hình ảnh hoặc các đoạn băng video hãy tiếp tục cung cấp để giúp lực lượng điều tra sớm tìm ra thủ phạm của vụ khủng bố này.

Trước đó, cảnh sát thành phố Boston cho biết qua xem xét kỹ lưỡng các băng video an ninh, hàng nghìn bức ảnh và đoạn băng video mà những khán giả dự sự kiện thể thao nói trên gửi tới, các nhà điều tra phát hiện có một người đàn ông rất đáng nghi vấn đội mũ chơi bóng chày màu trắng, mặc áo len có mũ màu sáng và khoác một chiếc áo jacket màu đen.

Trang mạng của cảnh sát Boston cho biết đối tượng họ đang tập trung phân tích là người nhìn thấy trong cuốn băng video bỏ một chiếc túi màu đen gần nơi xảy ra vụ nổ bom. Đối tượng mới nhìn được mặt nhưng chưa rõ danh tính này được phát hiện từ cuốn băng camera an ninh của cửa hàng Lord & Taylor.

Tuy nhiên, giới chức thực thi luật pháp cho biết cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ lệnh bắt giữ nào sau khi đối tượng tình nghi này được phát hiện.

Trong khi đó, FBI cũng đã bác bỏ những tin tức báo chí trước đó nói rằng họ đã bắt giam một đối tượng tình nghi, đồng thời yêu cầu các phóng viên thận trọng và phải xác minh kỹ lưỡng từ các nguồn chính thống trước khi công bố những thông tin mới xung quanh vụ khủng bố này.

Trước thông báo trên của FBI, kênh truyền hình CNN đưa tin một nghi phạm đã bị bắt giam. Trước nữa, ngay trong tối xảy ra vụ đánh bom cũng đã có một số thông tin nói rằng cảnh sát đã lục soát một căn hộ liên quan đến một sinh viên Arập Xêút, khoảng 20 tuổi, bị bỏng trong vụ nổ. Đối tượng này bị nghi vấn có những hành động đáng ngờ vực ở gần hiện trường vụ nổ.

Một chi tiết được cảnh sát thông báo là nồi áp suất mà những kẻ chủ mưu nhồi thuốc nổ, mảnh kim loại và vòng bi làm bom có dung tích khoảng 6 lít. Tuy nhiên, giới chức thừa nhận họ vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào để xác định đối tượng chủ mưu vụ này là những phần tử khủng bố nội địa hay là các tay súng khủng bố từ nước ngoài vào.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố tại Boston, đồng thời thúc giục nhà chức trách nỗ lực ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Havana trong chuyến công du Cuba 2 ngày, Chủ tịch FIFA Blatter khẳng định đây là một thảm họa tồi tệ khi những kẻ khủng bố nhằm vào các sự kiện thể thao, đặc biệt là giải đấu thân thiện như thu hút nhiều người tham gia như marathon. Ông hối thúc chính phủ các nước chú trọng đảm bảo an ninh cho các giải đấu thể thao.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem