Truyền hình thực tế: Nhiều quá hóa... cạn kiệt, hiếm thí sinh

Thứ sáu, ngày 10/04/2015 09:40 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này, khó có thể kể hay nhớ tên được các chương trình truyền hình thực tế đã và đang phát sóng. Hệ quả của tình trạng lạm phát chương trình là ngày càng cạn kiệt những nhân tố mới, không chỉ thí sinh mà cả MC, giám khảo cũng khan hiếm.
Bình luận 0

img

Hoàng Tôn (ngồi) rời khỏi nhóm FB Boiz khi nhóm đang tham gia The Remix

Nhẵn mặt thí sinh...

Dù thế nào, với một chương trình mang tính chất thi thố, yếu tố thí sinh vẫn quan trọng hàng đầu. Thiếu những nhân tố nổi bật, dù giám khảo có tiếng tăm đến mấy, nhà sản xuất lắm chiêu trò đến mấy, chương trình vẫn thiếu sức hút. Đó là lý do, dù rất nhiều mùa Vietnam Idol trôi qua (ngoại trừ 1 - 2 mùa đầu chương trình để lại ấn tượng bởi tính mới mẻ khi đây là một trong những format đầu tiên được đưa về Việt Nam) thì mùa thi với sự xuất hiện của Uyên Linh vẫn được xem là mùa thành công nhất của chương trình truyền hình thực tế có thâm niên nhất này.

Tương tự là Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Có thể nói, chính sự tỏa sáng của Hương Tràm, Đinh Hương mới là yếu tố tạo nên sức hút cho chương trình, tất nhiên có sự cộng hưởng không nhỏ bởi yếu tố mới lạ khi đây là chương trình lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng mang yếu tố lần đầu tiên nhưng rõ ràng Nhân tố bí ẩn đã không thành công như mong đợi, bởi thiếu hẳn những nhân tố mới mẻ và nổi bật.

Chính vì vậy, những năm trở lại đây, luôn có một cuộc cạnh tranh ngầm khốc liệt giữa các cuộc thi để tìm ra những nhân tố mới, nổi bật cho các chương trình truyền hình thực tế. Đó là lý do, các cuộc thi càng về sau càng mở rộng địa bàn tuyển sinh ra khắp hang cùng ngõ hẻm để mong tìm ra những nhân tố mới. Tuy nhiên, có nhân tố mới chưa chắc đã “dùng” được bởi nhiều yếu tố. Một trong những giải pháp an toàn mà các cuộc thi đều chú trọng là tìm những gương mặt cũ, có chút tiềm năng nhưng chưa đủ sức bật sáng để đưa vào.

Đó là lý do, trong những cuộc thi hát gần đây luôn nhẵn mặt các gương mặt thí sinh cũ. Ngay như chương trình Vietnam Idol năm nay cũng có hàng loạt gương mặt từng vô sâu trong những chương trình đình đám khác như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn… tham gia. Vậy nên mới có chuyện, quán quân cuộc thi mang tên Nhân tố bí ẩn nhưng là gương mặt gần như đã rất cũ của làng nhạc và cũng đã chinh chiến khắp các mặt trận thi thố cũ, mới.

Với các chương trình thi thố mang tính giải trí cho vui thì tình trạng ca sĩ này vừa tham gia xong chương trình A đã nhảy qua tham gia chương trình B không phải là hiếm.

... lẫn MC, giám khảo

Không chỉ thiếu các nhân tố mới mẻ từ phía người chơi, người thi, các chương trình truyền hình hiện nay còn khủng hoảng trầm trọng giám khảo, MC.

Câu chuyện hai chương trình đình đám nhất hiện nay là Vietnam Idol và Giọng hát Việt gần như hoán đổi vị trí giám khảo cho nhau một lần nữa là minh chứng rõ nét. Vì thiếu giám khảo nên một nghệ sĩ cùng lúc ngồi ghế giám khảo nhiều chương trình ngày càng trở nên bình thường, thậm chí cùng thời điểm họ ngồi ghế giám khảo 2 - 3 cuộc thi cùng lúc. Một trong những gương mặt xuất hiện tràn ngập trên ghế giám khảo các cuộc thi là đạo diễn Lê Hoàng với hàng loạt chương trình như Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Thử thách cùng bước nhảy, Tuyệt đỉnh tranh tài…

Một gương mặt được các chương trình truyền hình thực tế hiện nay tận dụng triệt để sức hút của anh chính là nghệ sĩ Hoài Linh. Tên tuổi của anh phủ sóng ghế nóng hàng loạt chương trình, từ tìm kiếm tài năng, ca hát và tất nhiên không thể bỏ qua lĩnh vực sở trường của anh là hài. Hai trong số những gương mặt hài cũng nối gót Hoài Linh chiếm lĩnh ghế nóng các sân chơi truyền hình thực tế thời gian gần đây là Trấn Thành và Việt Hương.

Phía MC, tình trạng cũng không khác mấy. Tình trạng thiếu MC dẫn các chương trình truyền hình thực tế đang là câu chuyện gây đau đầu cho những nhà sản xuất. MC Nguyên Khang dẫn chương trình The Remix liên tục bị dư luận “ném đá” vì cho rằng anh không phù hợp nhưng khi được hỏi ai có thể thay anh làm tốt hơn, chắc chắn sẽ rất khó tìm ra câu trả lời. Hiện tại, số MC có khả năng dẫn các chương trình truyền hình thực tế đếm không quá một bàn tay, xoay qua xoay lại cũng chỉ Trấn Thành, Phan Anh, Nguyên Khang, thêm nữa thì cũng chỉ có mỗi Thanh Bạch dù tuổi tác không còn là lợi thế của nghệ sĩ này.

Cũng đã có một vài thử nghiệm đưa nghệ sĩ ở lĩnh vực khác lấn sân MC như Hoài Linh, Đại Nghĩa, Bình Minh, Huy Khánh, Trường Giang… nhưng không phải trường hợp nào cũng thành công. Đơn cử, với bề dày kinh nghiệm sân khấu như Hoài Linh nhưng khi dẫn Tôi là người chiến thắng vẫn không được đánh giá cao.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem