Truyền thông Thái Lan hả hê vì ĐT Việt Nam mất “vị trí lịch sử”

Tú Phạm Thứ bảy, ngày 27/07/2019 05:30 AM (GMT+7)
Báo chí Thái Lan tỏ ra khá vui mừng vì ĐT Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA tháng 7/2019.
Bình luận 0

Hôm qua (26/7), LĐBĐ thế giới đã công bố BXH FIFA tháng 7/2019. Đáng chú ý, không đá trận nào trong tháng 7 nhưng ĐT Việt Nam đã bị tụt 1 bậc, từ 96 xuống 97 (96 là vị trí cao nhất trên BXH FIFA trong lịch sử bóng đá Việt Nam).

img

Việt Nam là đối thủ đầu tiên của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Trong khi ĐT Việt Nam tụt hạng thì Thái Lan tăng 1 bậc, từ vị trí thứ 116 lên 115. Chứng kiến Việt Nam đánh mất vị trí lịch sử trên BXH FIFA trong khi đội nhà tăng hạng, truyền thông Thái Lan đã không khỏi hả hê.

“Với 1165 điểm, ĐT Thái Lan đã tăng 1 bậc trên BXH FIFA mới nhất. Chúng ta tăng từ vị trí thứ 116 lên 115 thế giới, đứng thứ 2 Đông Nam Á. Trong khi chúng ta có niềm vui tăng hạng thì Việt Nam không có được điều đó. Đại kình địch của chúng ta rớt từ vị trí 96 xuống 97, dù họ không thi đấu. Việt Nam là đối thủ đầu tiên của chúng ta ở vòng loại World Cup 2022”, trích bài viết của tờ Siam Sports.

Việt Nam tụt hạng là do phong độ ấn tượng của ĐT Madagascar tại CAN Cup 2019. Thành tích tốt ở giải vô địch các quốc gia châu Phi giúp ĐT Madagascar giành 1251 điểm, qua đó thăng tiến 12 bậc, từ 108 lên hạng 96 thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem