TSMC cân nhắc nhà máy chip thứ hai tại Nhật Bản, mở rộng ở châu Âu

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 14/01/2023 10:58 AM (GMT+7)
TSMC cho biết, họ có kế hoạch tăng cường sản xuất bên ngoài Đài Loan, khi sự chú ý toàn cầu tập trung vào kế hoạch đầu tư của họ, và các chính phủ khác nhau đưa ra các khuyến khích để thúc đẩy sản xuất chip ở nước họ.
Bình luận 0

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) cho biết, họ đang xem xét xây dựng nhà máy thứ hai tại Nhật Bản, và đang đánh giá khả năng xây dựng nhà máy đầu tiên ở châu Âu, khi nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chuỗi cung ứng đa dạng hơn về mặt địa lý.

"Ở châu Âu, chúng tôi đang hợp tác với khách hàng và đối tác để đánh giá khả năng xây dựng một nhà máy đặc biệt tập trung vào các công nghệ dành riêng cho ô tô, dựa trên nhu cầu của khách hàng và mức độ hỗ trợ của chính phủ", Giám đốc điều hành TSMC, CC Wei tuyên bố trong một cuộc họp hôm 13/1.

Wei cho biết, nhà sản xuất chip này cũng đang xem xét xây dựng nhà máy thứ hai tại Nhật Bản, nếu có đủ nhu cầu từ khách hàng và các ưu đãi phù hợp của chính phủ. Trước đó, TSMC đã xây dựng một cơ sở tại nước này cùng với Sony.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, dự báo tăng trưởng sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm nay. Ảnh:@AFP.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, dự báo tăng trưởng sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm nay. Ảnh:@AFP.

TSMC sản xuất chip cho hầu hết các nhà phát triển lớn trên thế giới, bao gồm Apple, Nvidia, Qualcomm và MediaTek. Wei cho biết, công ty tiếp tục cung cấp sự linh hoạt về địa lý cho khách hàng, bao gồm cả việc cung cấp "các tùy chọn bên ngoài lãnh thổ Đài Loan".

Nhưng việc thúc đẩy mở rộng cơ sở sản xuất diễn ra khi nhà sản xuất chip dự báo ngành công nghiệp chip toàn cầu, không bao gồm chip nhớ, sẽ giảm 4% trong cả năm 2023 do nền kinh tế toàn cầu chậm lại. TSMC ước tính rằng, doanh thu của chính họ sẽ giảm ở mức "từ trung bình đến cao ở trong phạm vi một chữ số" trong quý đầu tiên, nhưng doanh thu sẽ tăng trở lại vào nửa cuối năm 2023.

Giám đốc tài chính Wendell Huang cho biết ngân sách chi tiêu vốn của TSMC sẽ là 32 tỷ USD đến 36 tỷ USD cho năm 2023, từ mức 36,3 tỷ USD vào năm 2022, do công ty cần thắt chặt chi tiêu một chút do nhu cầu giảm.

Có thể thấy, sự thống trị của TSMC trong việc sản xuất một số chip tiên tiến nhất cho các khách hàng cao cấp như Apple đã bảo vệ hãng khỏi suy thoái. Nhưng công ty có thể sẽ trở thành nạn nhân của sự suy thoái ngày càng sâu sắc, với quý hiện tại có khả năng đánh dấu lần giảm doanh số đầu tiên sau bốn năm.

"Xét đến những bất ổn trong thời gian ngắn, chúng tôi tiếp tục quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách thận trọng và thắt chặt chi tiêu vốn khi thích hợp", Huang nói. "Kế hoạch năng lực và vốn đầu tư có kỷ luật của chúng tôi vẫn dựa trên cơ sở nhu cầu thị trường dài hạn".

TSMC cho biết, họ có kế hoạch tăng cường sản xuất bên ngoài Đài Loan, khi sự chú ý toàn cầu tập trung vào kế hoạch đầu tư của họ, và các chính phủ khác nhau đưa ra các khuyến khích để thúc đẩy sản xuất chip ở nước họ. Ảnh: @AFP.

TSMC cho biết, họ có kế hoạch tăng cường sản xuất bên ngoài Đài Loan, khi sự chú ý toàn cầu tập trung vào kế hoạch đầu tư của họ, và các chính phủ khác nhau đưa ra các khuyến khích để thúc đẩy sản xuất chip ở nước họ. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, ngân sách Nghiên cứu và Phát triển R&D cho năm 2023 có thể tăng 20% so với một năm trước đó, Huang cho biết thêm.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích đã chia sẻ rộng rãi triển vọng của TSMC trong năm tới. Gokul Hariharan, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ, truyền thông và viễn thông châu Á-Thái Bình Dương tại JP Morgan, cho biết: "Chúng tôi dự đoán một sự sụt giảm đáng kể đối với TSMC và thị trường chip trong nửa đầu năm 2023. "Nhưng chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ trong vài năm tới, được thúc đẩy bởi chip điện toán hiệu năng cao. Điển hình là chip 3 nanomet tiên tiến của công ty này vào năm 2024 và hơn thế nữa, chúng có vẻ khá mạnh mẽ".

Mark Li, nhà phân tích chất bán dẫn của Sanford C. Bernstein, cho biết quý đầu tiên của năm 2023 sẽ chứng kiến sự điều chỉnh nghiêm trọng do đơn đặt hàng chip cho điện thoại Android, iPhone, PC và các sản phẩm khác bị cắt giảm, nhưng cho biết sự điều chỉnh này sẽ là "tạm thời".

"TSMC đã công bố đầu tư bổ sung vào Hoa Kỳ vào tháng trước. Và họ tin rằng sẽ có nhiều khoản như vậy hơn nữa, vì TSMC đã quyết định một cách chiến lược triển khai một phần công suất lắp đặt cao hơn ở các khu vực bên ngoài Đài Loan với tốc độ nhanh chóng", Li nói. "Vì chúng tôi tin rằng sự thay đổi chiến lược này chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nên chúng tôi tin rằng TSMC sẽ có quyền định giá để hấp thụ chi phí sản xuất ở nước ngoài cao hơn, mà vẫn duy trì mục tiêu lợi nhuận dài hạn của mình".

Giám đốc điều hành Wei cho biết TSMC đang xem xét xây dựng một nhà máy thứ hai ở Nhật Bản và ở châu Âu, họ cũng đang đánh giá khả năng xây dựng một nhà máy đặc biệt tập trung vào ngành công nghiệp ô tô mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành Wei cho biết TSMC đang xem xét xây dựng một nhà máy thứ hai ở Nhật Bản và ở châu Âu, họ cũng đang đánh giá khả năng xây dựng một nhà máy đặc biệt tập trung vào ngành công nghiệp ô tô mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ảnh: @AFP.

TSMC, công ty niêm yết có giá trị nhất châu Á, được hỗ trợ bởi tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway Inc của tỷ phú Warren Buffett, đã nhiều lần cho biết hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ "xu hướng lớn" về nhu cầu chip điện toán hiệu suất cao cho mạng 5G và trung tâm dữ liệu, cũng như tăng cường sử dụng chip trong các thiết bị và phương tiện cao cấp, tân tiến.

TSMC cho biết, họ cũng có kế hoạch tăng cường sản xuất bên ngoài Đài Loan, khi sự chú ý toàn cầu tập trung vào kế hoạch đầu tư của họ, và các chính phủ khác nhau đưa ra các khuyến khích để thúc đẩy sản xuất chip ở nước họ.

TSMC vào cuối năm ngoái đã bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất chip thứ hai ở Arizona, sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2026, sử dụng tiến trình chế tạo chip 3 nm tiên tiến. Tổng vốn đầu tư của họ vào dự án ở Mỹ lên tới 40 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem