TT Biden lần đầu bình luận về tình hình tỉnh Kursk của Nga

P.V (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 14/08/2024 09:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông thường xuyên được báo cáo về tình hình ở tỉnh Kursk, phát biểu của ông được Nhà Trắng trích dẫn.
Bình luận 0
TT Biden lần đầu bình luận về tình hình tỉnh Kursk của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP

"Tôi thường xuyên nói chuyện với nhân viên của mình, có lẽ là 4-5 giờ một lần trong 6-8 ngày qua. Việc này đang tạo ra cho Putin tình thế thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Chúng tôi liên lạc trực tiếp và thường xuyên với người Ukraine. Đó là tất cả những gì tôi nói "trong khi tình hình đang trong giai đoạn cao trào",  ông Biden nói.

Cho đến hôm nay ông Biden vẫn từ chối phát biểu công khai về vụ tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt phớt lờ yêu cầu của Sputnik đề nghị bình luận về thông tin từ truyền thông Mỹ, theo đó chính quyền Mỹ đã "ban phước" cho chế độ Kiev tiến hành chiến dịch này.

Trước đó ngày 13/8, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine đang xem xét một số phương án cho một cuộc tấn công bất ngờ vào Nga, sau khi nhận được sự "ban phước" của lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu cho cuộc xâm lược lãnh thổ Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.

Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã yêu cầu Moscow cho tiếp cận Khu vực Kursk để xác minh những cáo buộc của Nga về hành vi xâm phạm của quân đội Ukraine.

Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova đã kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án "chủ nghĩa khủng bố" của Ukraine và thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm nhân quyền.

"Chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin về tình hình ở Khu vực Kursk, nhưng nếu không được tiếp cận thì rất khó khăn", người phát ngôn của OHCHR Ravina Shamdasani ngày 13/8 cho biết. "Chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận Nga để có thể có thêm thông tin".

OHCHR thừa nhận rằng ít nhất 4 thường dân Nga đã thiệt mạng do "chiến dịch quân sự của Ukraine".

Theo quyền Thống đốc vùng Kursk Aleksey Smirnov, ít nhất 12 thường dân Nga đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Ông cũng cho biết hơn 120.000 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới.

Nghị sĩ Nga Aleksey Chepa, Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia, phát biểu với giới truyền thông ngày 13/8 rằng, Moscow có xu hướng chấp thuận yêu cầu tiếp cận của Liên Hợp Quốc.

"Nếu không có hành động khiêu khích nào ở đây, và các ủy viên Liên Hợp Quốc sẽ khách quan về thông tin họ có thể có được ở đó, thì rõ ràng là có," Chepa nói với hãng tin Lenta.ru. "Họ có thể thấy sự tàn phá đã diễn ra và đưa ra kết luận phù hợp".

Các thành phần của 6 lữ đoàn Ukraine đã xâm chiếm Vùng Kursk vào sáng ngày 6/8, chiếm giữ một số làng biên giới. Moscow đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phát động chiến dịch chống khủng bố tại khu vực giáp ranh với Sumy của Ukraine.

Quân đội Ukraine được các phương tiện truyền thông phương Tây phỏng vấn đã thừa nhận rằng mục tiêu của cuộc xâm lược là chiếm một số lãnh thổ có thể được trao đổi với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra và để giảm bớt áp lực trên mặt trận Donbass. Kể từ đó, Moscow đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev, trong khi quân đội Nga đã đẩy nhanh tiến độ của họ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem