TT-Huế: Kiên quyết xử lý người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài

Trần Hòe Thứ năm, ngày 10/08/2023 09:24 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở TNMT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

TT-Huế: Kiên quyết xử lý người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài - Ảnh 1.

Quả đồi ở thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bị "đất tặc" băm nát để lấy đi hàng chục nghìn m3 đất cung cấp cho các công trình san lấp. Ảnh: Đại Dương.

Theo đó, Sở TNMT và các cơ quan liên quan được giao kiểm tra, xử lý việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản đã hết thời hạn khai thác; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan này cũng được giao nâng cao trách nhiệm, chất lượng chuyên môn trong việc thẩm định, phê duyệt, xác nhận trữ lượng khoáng sản theo kết quả thăm dò. Việc này nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định để phục vụ công tác cấp phép, xác định các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân phải thực hiện với nhà nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở TNMT, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, NNPTNT, GTVT, Tài chính và UBND các huyện thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai và thực hiện báo cáo định kỳ tình hình thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan này được chỉ đạo tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản; xử lý dứt điểm không để tái diễn trở lại các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất san lấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng. 

TT-Huế: Kiên quyết xử lý người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: A.K.

Sở TNMT tỉnh được giao trách nhiệm thường xuyên chủ động nắm bắt các nội dung phản ánh, làm đầu mối tổ chức làm việc, cung cấp các thông tin đến các cơ quan báo chí để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng hoặc thông tin không chính xác về các vụ việc liên quan đến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động liên quan đến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã xảy ra nhiều vi phạm. Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp ở tỉnh đã bị xử phạt vì khai thác, tập kết khoáng sản trái phép; khai thác khoáng sản vượt độ sâu; không thực hiện đúng nội dung phê duyệt đánh giá tác động môi trường, không có công trình bảo vệ môi trường; không thực hiện đóng cửa mỏ khi giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực...

Điển hình như trong thời gian vừa qua, một quả đồi dưới chân trụ điện cao thế 500kV thuộc địa phận thôn Hòa Vang ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc bị "đất tặc" băm nát để lấy đất san lấp chở đi nơi khác. Tại hiện trường, "đất tặc" khoét sâu chân đồi để lấy đất, tạo thành những hố sâu từ 3 đến 4m. "Đất tặc" khoét sâu vào gần chân trụ điện cao thế, uy hiếp đến sự an toàn của công trình đường điện 500kV. 

Theo người dân địa phương, việc khai thác đất lậu tại khu vực này diễn ra rầm rộ cả ban đêm lẫn ban ngày ngay bên tuyến đường giao thông. Đã có hàng chục nghìn m3 đất được "đất tặc" chở đi nơi khác cung cấp cho các công trình san lấp mặt bằng. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng khai thác đất lậu này đến chính quyền địa phương nhưng vụ việc không được can thiệp, xử lý kịp thời.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem