TT Putin loại trừ chính sách "súng trước bơ"

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 22/02/2023 10:13 AM (GMT+7)
Nga có mọi cơ hội để giải quyết các nhiệm vụ phòng thủ chiến lược mà không hủy hoại nền kinh tế của đất nước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang ngày 21/2.
Bình luận 0
TT Putin loại trừ chính sách "súng trước bơ" - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Quốc hội Liên bang ngày 21/2. Ảnh AP

"Bạn biết đấy, có một cách diễn đạt như vậy: Súng trước bơ. Bảo vệ đất nước tất nhiên là ưu tiên quan trọng nhất, nhưng trong khi giải quyết các nhiệm vụ chiến lược trong lĩnh vực này, chúng ta không được lặp lại những sai lầm trong quá khứ, chúng ta không được phá hủy nền kinh tế của chính chúng ta", Tổng thống Putin nói.

Theo ông, Nga có mọi cơ hội để đảm bảo an ninh của chính mình và tạo điều kiện cho sự phát triển tự tin của đất nước.

"Theo logic này, chúng tôi đang hành động và sẽ tiếp tục hành động", ông Putin nói thêm.

Tổng thống cho biết các ngành công nghiệp dân sự quan trọng của Nga không chỉ giảm mà còn tăng đáng kể các chỉ số vào năm 2022. Do đó, khối lượng vận hành nhà ở lần đầu tiên vượt quá 100 triệu mét vuông. Ông cho biết thêm, sản xuất nông nghiệp năm 2022 có tốc độ tăng trưởng hai con số.

Tổng thống Nga cho biết: "Nông dân Nga đã thu được một vụ thu hoạch cao kỷ lục - hơn 150 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có hơn 100 triệu tấn lúa mì.

Putin cho biết đến cuối năm nông nghiệp (trước ngày 30/6/2023), Nga sẽ có thể đưa tổng khối lượng xuất khẩu ngũ cốc lên 55-60 triệu tấn.

"Chỉ 10-15 năm trước, nó dường như chỉ là một câu chuyện cổ tích, một kế hoạch bất khả thi", Putin ông nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem