TT Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 14/03/2024 06:26 AM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng Moscow đang tìm kiếm cuộc đối thoại có ý nghĩa nhằm đảm bảo an ninh cho đất nước và muốn chắc chắn rằng các cuộc đàm phán sẽ không tạo ra sự gián đoạn trong việc tái vũ trang cho Kiev.
Bình luận 0
TT Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RT

Ông Putin trả lời câu hỏi về sự sẵn sàng của Nga để nối lại đàm phán trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Dmitry Kiselyov hôm thứ Tư. Putin cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán.

"Chúng ta đã sẵn sàng đàm phán chưa? Đúng, chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi chỉ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc, không phải dựa trên danh sách mong muốn được gợi lên sau khi sử dụng thuốc hướng thần, mà dựa trên ... thực tế", ông Putin giải thích.

Ông Putin lưu ý rằng sẽ là "nực cười" nếu đàm phán vào lúc này "chỉ vì họ (Ukraine) sắp hết đạn", ông Putin lưu ý, dường như đề cập đến sự hỗ trợ ngày càng suy yếu từ Mỹ, nước ủng hộ chính của Kiev, khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine đã bị đình trệ. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc và chúng tôi muốn giải quyết mọi xung đột, đặc biệt là xung đột này, thông qua các biện pháp hòa bình. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ rằng đây không phải là sự tạm dừng mà kẻ thù muốn tái vũ trang, mà đây là cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga".

Cựu tổng thống Ukraine Pytor Poroshenko và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đều thừa nhận rằng Thỏa thuận Minsk được làm trung gian với Moscow năm 2014 được sử dụng đặc biệt để cho phép Kiev tái vũ trang lực lượng của mình sau cuộc chiến do cuộc đảo chính Maidan gây ra. 

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ Tucker Carlson vào tháng trước, ông Putin nhắc lại rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng để chúng diễn ra, Tổng thống Vladimir Zelensky cũng phải hủy bỏ sắc lệnh cấm ông đàm phán với Moscow.

Các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào tháng 3/2022, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cho biết phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Nga trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận.

Theo tiết lộ của David Arakhamia, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại Istanbul, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson đã đóng vai trò then chốt trong việc dàn xếp sự thất bại của các cuộc đàm phán. Như Arakhamia đã nói, ông Johnson vào thời điểm đó chỉ nói với người Ukraine "Hãy tiếp tục chiến đấu" và kêu gọi họ đừng ký bất cứ điều gì với Nga. Ông Johnson phủ nhận có bất kỳ vai trò nào trong việc làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngay cả khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đổ vỡ, Nga vẫn nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình có ý nghĩa và đổ lỗi cho việc chính quyền Ukraine thiếu đột phá ngoại giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem