TT Zelensky bất ngờ cay đắng thừa nhận Ukraine không muốn 'kéo dài chiến tranh'

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 28/06/2024 09:28 AM (GMT+7)
Kiev đã 'có nhiều người thiệt mạng và bị thương' trong các cuộc giao tranh, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận.
Bình luận 0
TT Zelensky bất ngờ cay đắng thừa nhận Ukraine không muốn 'kéo dài chiến tranh'- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết một kế hoạch giải quyết nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ được đưa ra trong vòng vài tháng tới, đồng thời khẳng định Kiev không thực sự tìm cách kéo dài tình trạng thù địch trong nhiều năm tới.

Ông đưa ra nhận xét này vào thứ năm trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ông Zelensky đã tới Brussels để ký một thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu đảm bảo hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và đào tạo.

Ông Zelensky tận dụng cơ hội này để tuyên bố rằng ông không thực sự tìm cách kéo dài tình trạng thù địch trong nhiều năm tới.

"Ukraine không muốn kéo dài chiến tranh. Chúng tôi không muốn nó kéo dài nhiều năm", ông Zelensky tuyên bố, đồng thời đưa ra nhận xét hiếm hoi về mức độ thiệt hại và thương vong trong cuộc xung đột kéo dài hai năm rưỡi.

"Chúng tôi có nhiều người bị thương và tử trận trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng nữa", ông nói thêm mà không cung cấp bất kỳ con số chính xác nào.

Kiev từ lâu đã im lặng về thương vong mà họ phải gánh chịu trong cuộc xung đột, thay vào đó khẳng định rằng họ đã gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Vào tháng 2 năm nay, ông Zelensky tuyên bố chỉ có 31.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng trong hai năm xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Belousov ước tính gần đây rằng Kiev đã mất 35.000 quân chỉ riêng trong tháng 5 trong khi người tiền nhiệm của ông là Sergey Shoigu tuyên bố vào tháng 2 rằng Ukraine đã mất hơn 440.000 quân trong suốt cuộc xung đột.

Những tổn thất cực kỳ nặng nề mà quân đội Ukraine phải gánh chịu được chứng minh ngầm thông qua chiến dịch động viên cưỡng bức ngày càng tăng cường trong nước cũng như những nỗ lực trốn thoát khỏi đất nước thường xuyên được báo cáo của những người trốn nghĩa vụ quân sự.

Chiến dịch tuyển quân, được phát động ngay từ đầu cuộc xung đột, đã ngày càng trở nên bạo lực hơn, với nhiều video lan truyền trực tuyến cho thấy cảnh các sĩ quan tuyển quân bắt những người sắp nhập ngũ trên đường phố, ẩu đả với họ, đe dọa họ bằng súng và ngược đãi họ bằng nhiều hình thức khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem