TT Zelensky đến Mỹ gửi thông điệp cho TT Putin; TT Biden nói lý do ông Zelensky không thể có được mọi thứ mình muốn

PV (Theo CNN, RT) Thứ năm, ngày 22/12/2022 07:06 AM (GMT+7)
Ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện tình đoàn kết trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky giữa "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.
Bình luận 0
TT Zelensky đến Mỹ gửi thông điệp cho TT Putin; TT Biden nói lý do ông Zelensky không thể có được mọi thứ mình muốn - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 21/12. Ảnh AFP

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Washington trong điều mà truyền thông Mỹ  mô tả là một chuyến thăm được sắp xếp bí mật, mặc dù thông tin đã bị rò rỉ cho một số hãng truyền thông vào thứ Ba. Ông Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội vào buổi tối, thúc giục thông qua dự luật chi tiêu 1,7 nghìn tỷ đô la, bao gồm 45 tỷ đô la dành cho Ukraine vào năm 2023. Trong một video được công bố hôm  20/12, ông Zelensky nói Ukraine rất biết ơn vì tất cả viện trợ từ phương Tây nhưng nó Không đủ".

Xuất hiện trước truyền thông cùng người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, trao cho Kiev tất cả vũ khí họ muốn có thể phá vỡ NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thêm rằng ông không lo lắng việc chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine có thể làm leo thang căng thẳng với Nga - như Moscow đã cảnh báo - bởi vì chúng là vũ khí "phòng thủ".

Hai ông Biden và Zelensky đã trả lời câu hỏi của 4 phóng viên được chọn lọc cẩn thận sau cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng. Câu hỏi cuối cùng đến từ một nhà báo Ukraine, người đã hỏi tại sao phương Tây không trao cho Ukraine "tất cả các khả năng cần thiết để giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ".

"Câu trả lời của ông ấy là có," tổng thống Mỹ tỏ ra bối rối, chỉ vào Zelensky, người đã trả lời "Tôi đồng ý".

Ông Biden sau đó chỉ ra rằng Mỹ"đã dành một lượng lớn hỗ trợ an ninh cho Ukraine" ngay cả trước khi chiến sự leo thang vào tháng Hai – mặc dù trong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình, ông gọi hoạt động quân sự của Nga là "vô cớ và phi lý".

"Chúng tôi đã trao cho Ukraine những gì họ cần khi họ cần để tự vệ", ông Biden nhấn mạnh, đồng thời liệt kê hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, pháo và đạn dược mà Washington và NATO đã chuyển giao cho Kiev.

Một dàn tên lửa phòng không Patriot nằm trong số 1,85 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine mà Lầu Năm Góc đã công bố trước đó trong ngày, mặc dù Biden đã chỉ ra rằng việc huấn luyện quân đội Ukraine vận hành chúng, sẽ diễn ra tại một căn cứ của Mỹ ở Đức, là "sẽ mất một thời gian.

Lầu Năm Góc tiết lộ rằng Mỹ đã gửi khoản viện trợ quân sự trị giá 20 tỷ USD cho Ukraine chỉ trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Serge Shoigu, đã lưu ý trước đó vào thứ Tư rằng Kiev đã nhận được vũ khí và đạn dược trị giá hơn 97 tỷ USD và Nga đã chiến đấu với toàn bộ phương Tây.

"Làm nhiều hơn nữa sẽ dẫn đến "viễn cảnh tan rã NATO, chia cắt châu Âu và phần còn lại của thế giới," ông Biden nói, đồng thời lưu ý rằng ông đã dành "hàng trăm" giờ để thuyết phục các đối tác của Mỹ trên toàn cầu giúp đỡ Ukraine, nhưng "họ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba" bằng cách chiến đấu trực tiếp với Nga. Nhưng tôi đã nói quá nhiều rồi". 

"Thật vinh sự khi được sát cánh cùng ông trong nỗ lực phòng vệ thống nhất chống lại một cuộc chiến tranh tàn khốc", ông Biden nói thêm.

Đáp lại, ông Zelensky đã trao huy chương cho ông Biden, bày tỏ lòng biết ơn đối với vai trò của tổng thống Mỹ trong việc giúp đỡ và tập hợp sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại niềm tin của ông rằng "không có sự thay thế nào" cho sự tương tác trực tiếp khi ông chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đưa ra những suy nghĩ của riêng ông về nhà lãnh đạo Ukraine và thông điệp quan trọng về cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Biden gợi ý rằng cuộc họp hôm thứ Tư đã gửi một thông điệp quan trọng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông cho rằng đã "thất bại".

"Điều rất quan trọng đối với ông ấy (Putin) và mọi người khác là thấy rằng Tổng thống Zelensky và tôi đoàn kết, hai quốc gia cùng nhau, để đảm bảo rằng ông ấy không thể thành công," Biden nói.

Về phần mình, trong cuộc gặp với Biden, ông Zelensky nói rằng chuyến thăm Mỹ của ông có thể thực hiện được nhờ việc khôi phục quyền kiểm soát tình hình ở Ukraine với sự hỗ trợ quân sự của phương Tây. "Tôi rất muốn đến sớm hơn, và ngài Tổng thống biết điều đó, nhưng tôi không thể, vì tình hình quá khó khăn. Và bây giờ, khi tôi đến được, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi kiểm soát được tình hình nhờ sự hỗ trợ, trước hết là nhờ sự hỗ trợ của các bạn", ông Zelensky nói. 

Trước đó, hãng tin CNN cho biết, Mỹ đã cung cấp một máy bay quân sự để tổ chức chuyến đi của ông Zelensky tới Washington.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem