Từ 18.4 TP.HCM thu thập thông tin công dân thường trú

Nam Sơn Thứ tư, ngày 18/04/2018 14:10 PM (GMT+7)
Từ hôm nay (18.4), Công an TP.HCM tiến hành thu thập thông tin dân cư đối với công dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố và dự kiến kết thúc vào ngày 18.10. Ngoài ra, số liệu về các công dân không đăng ký thường trú nhưng có cư trú thực tế tại thành phố cũng sẽ được thu thập.
Bình luận 0

img

Công an quận 12 làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại nhà cho người dân. (Ảnh minh họa)

Công an 24 quận, huyện sẽ cho cảnh sát khu vực đến từng hộ dân phát tờ tuyên truyền và phiếu thu thập thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành để người dân kê khai các thông tin cá nhân.

Toàn bộ thông tin dữ liệu cá nhân của người dân, sau khi thu thập, sẽ được số hóa lưu trữ trong hệ thống của thành phố và phục vụ cho đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Cơ sở dữ liệu này có vai trò tập hợp thông tin cơ bản của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin với việc mỗi người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế các giấy tờ liên quan tới nhân thân.

Đây còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân.

img

Bảng tuyên truyền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an TP.HCM.

Để việc triển khai thu thập thông tin đạt hiệu quả, Công an TP.HCM đề nghị mỗi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung như: chuẩn bị đẩy đủ các loại giấy tờ tùy thân gồm sổ hộ khẩu, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... đã được cấp.

Căn cứ vào các loại giấy tờ tùy thân và hướng dẫn của cảnh sát khu vực, công an viên phụ trách ấp hoặc cán bộ tổ thu thập thông tin dân cư của phường, xã, thị trấn... để kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản của nhân khẩu trong hộ gia đình vào phiếu thu thập thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành.

Mặt khác, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành thu thập những số liệu về dân cư ngoài phạm vi thường trú nhưng có cư trú thực tế trên địa bàn để phục vụ số hóa dữ liệu của thành phố và lưu vào một hệ thống dữ liệu chung của cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem