Từ đất liền chỉ huy mổ ruột thừa ở Trường Sa

Thứ bảy, ngày 19/07/2014 22:07 PM (GMT+7)
11h ngày hôm nay (19.7), Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã hội chẩn, hỗ trợ phẫu thuật một ca viêm ruột thừa cấp tại Bệnh xá đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).
Bình luận 0

Đại tá Phạm Hồng Chiến (51 tuổi) đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Trường Sa xuất hiện những cơn đau quặn vùng bụng vào tối 18/7 và đến sáng hôm sau diễn tiến bệnh trở nặng. Kết quả siêu âm và các biện pháp xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân có các biểu hiện phản ứng phúc mạc, huyết áp tăng cao.

img

Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám, chuẩn bị trước khi phẫu thuật.

Kíp bác sĩ ở Bệnh xá Trường Sa cùng kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 thực hiện hội chẩn thông qua hệ thống mạng trực tuyến Telemedicine và điện thoại di động, xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, kèm với huyết áp tăng cao, cần phải phẫu thuật ngay.

Để đảm bảo kết quả phẫu thuật đạt hiệu quả cao nhất, kíp bác sĩ chỉ đạo và hỗ trợ về chuyên môn ở đất liền do đại tá, tiến sĩ Trần Lê Đồng, Phó giám đốc Bệnh viện 175 chỉ huy đã hỗ trợ cho kíp bác sĩ ở Bệnh xá Trường Sa do đại úy, bác sĩ Huỳnh Thanh Bình làm kíp trưởng thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau gần một giờ, ca mổ đã được thực hiện thành công và bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ hội chẩn, phẫu thuật thành công cho 22 ca là cán bộ, chiến sĩ và người dân ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thông qua hệ thống mạng Telemedicine và điện thoại di động.

(Theo QĐND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem