Tư duy

  • Sau thành công của "Thành công với quan điểm tư duy tích cực", William Clement Stone đã cho ra mắt "Nghĩ đúng, nhắm trúng", như một tuyên ngôn về thành tựu của chính cuộc đời ông.
  • (Dân Việt) - TS Đặng Kim Sơn nhấn mạnh như vậy tại buổi giao lưu trực tuyến “Tiếp sức cho nông dân” do Báo điện tử Dân Việt - Báo NTNN tổ chức cuối tuần qua. Rất nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi đề cập đến Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Hải Anh gửi hồ sơ vào Đại học Brown, một trong những trường danh giá của Mỹ và là một trong những học sinh đầu tiên trúng tuyển, đồng thời giành được học bổng toàn phần trị giá hơn 60.000 USD/năm (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng).
  • (Dân Việt) - Bộ GDĐT vừa công bố để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
  • (Dân Việt) - Báo chí đã dùng từ “nhiệt huyết” và “thật thà” để nói về phát ngôn của Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trần Hùng, khi ông nói cán bộ quản lý thị trường xin cùng “ra đứng đường” với CSGT để xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng.
  • Dân Việt - Một loạt sách kỹ năng của John C. Maxwell - nhà sáng lập của Tập đoàn INJOY, một tổ chức giúp mọi người phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo đã được ra mắt tại Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Tháng 10.2012, Báo Bạc Liêu kể lại câu chuyện gian nan tìm việc của một “cử nhân ngữ văn” nhưng cả 3 lá đơn của cô vào 3 cơ quan vẫn bóng chim tăm cá. Không nản lòng, cô tiếp tục gửi hồ sơ đến 3 cơ quan khác và “tất lẽ dĩ ngẫu” vẫn là… tăm cá bóng chim. Đến giờ, không rõ số phận nữ cử nhân ra sao.
  • (Dân Việt) - Năm 2012, chỉ số PCI của tỉnh này đứng thứ nhất toàn quốc. Vì đâu một tỉnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng lại bứt phá mạnh mẽ như vậy?
  • Đề án xét tuyển dựa vào bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện: 1-kết quả trong quá trình và cuối quá trình học tập PTTH, 2-Kết quả thi đầu vào đại học, 3-Năng lực tư duy và những năng lực khác của thí sinh.
  • (Dân Việt) - Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi vẫn còn chưa thực sự tiếp cận được với tư duy khai phóng, tiến bộ về nhân quyền đang là chủ đạo trên thế giới.