Tự hào nông dân Việt

  • Trong số 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 sẽ được vinh danh vào tối 12/10 tới đây, có 10 đại biểu là nữ. Dù chiếm tỷ lệ khiêm tốn nhưng các chị không hề “lép vế”, ngược lại đã góp thêm sắc màu rực rỡ, dịu dàng và cũng đầy quyền lực của lần hội tụ năm nay.
  • Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018-2019 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, tổ chức; Báo NTNN/Dân Việt và Công ty CP Phân bón Bình Điền được giao trực tiếp tổ chức thực hiện đã đi đến chặng cuối. BGK đã lựa chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải cho cuộc thi năm nay.
  • Đó là khẳng định của các chuyên gia, nhà quản lý tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ III chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt”. Theo đó, việc liên kết, tháo gỡ các điểm nghẽn phải được thực hiện một cách bài bản và đồng bộ.
  • Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018- mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc nhất đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2- Đài Truyền hình Việt Nam).
  • Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” sẽ được tổ chức trọng thể tối 14.10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV- Đài Truyền hình Việt Nam). Một trong những nét đặc sắc của lễ tôn vinh, hứa hẹn mang lại ấn tượng cho người xem là chương trình nghệ thuật sử thi “Niềm tin cây lúa”.
  • Hôm nay (5.10.2018), tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay đang diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018.
  • Giải báo chí quốc gia Tự hào nông dân Việt 2017 – 2018 đã dần đi đến hồi kết khi Ban giám khảo đã chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào ngày 5.10 tới. Sau trang báo, hành trình thoát nghèo làm giàu không mệt mỏi của những người nông dân thời đại mới đã truyền cảm hứng và khiến cho nhiều người phải thán phục.
  • Chiều 24.9, tại trụ sở Báo Nông Thôn Ngày nay (Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt đã tổ chức Chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018.
  • Chiều 24.9, Ban Giám khảo Giải báo chí quốc gia “Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018" đã tiến hành chấm chung khảo cho các tác phẩm của các tác giả đã vào vòng chung khảo. Kết quả, có 11 tác giả tiêu biểu có những tác phẩm xuất sắc đoạt các giải thưởng của cuộc thi.
  • Gần 20 năm qua, chàng trai Phạm Quách Tĩnh (SN 1984) ở thôn Tu Lễ, xã Kim Động, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội đã làm “bảo mẫu” cho cả nghìn con rắn nước sơ sinh phát triển. Mô hình nuôi rắn nước mà anh Tĩnh đang gây dựng mang lại lợi nhuận cao, nếu nuôi rắn phát triển tốt có thể thu hàng tỷ đồng/ha.