Từ Hiểu Đông bị cảnh sát triệu tập vì "hành hung" Ngụy Lôi?

PV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 09/05/2017 16:03 PM (GMT+7)
Trận thắng 10 giây trước võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi không chỉ mang lại danh tiếng cho Từ Hiểu Đông, mà có vẻ còn mang đến rắc rối cho võ sĩ MMA này.
Bình luận 0

Trên mạng xã hội Weibo đang có một phần thông báo nghi ngờ do chính võ sĩ MMA người Bắc Kinh Từ Hiểu Đông đăng, với nội dung cho biết anh đã nhận được trát gọi của Cục Cảnh sát Thành phố Thành Đô (nơi Từ Hiểu Đông đăng đài đánh thắng Ngụy Lôi).

Ngoài ra, thông tin còn cho biết võ sĩ họ Hứa đã di chuyển đến Thành Đô, đồng thời cam đoan anh sẽ làm hết sức để hợp tác với cảnh sát.

img

Từ Hiểu Đông đã hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn cuối tuần này do stress.

Tuy nhiên, phụ tá Hoàng Kiến Minh của Từ Hiểu Đông tại võ quán Bắc Kinh phủ nhận tin đồn nói trên.

Hoàng Kiến Minh cho biết Từ Hiểu Đông đúng là đã từng đặt vé máy bay vào mấy ngày trước, nhưng không phải để đi Thành Đô mà là để đến Đài Loan để "trao đổi võ học" - mặc dù lần trao đổi này đã bị báo hủy do "sức khỏe của Từ Hiểu Đông không đủ".

Hoàng Kiến Minh cũng khẳng định hiện nay Từ Hiểu Đông vẫn còn ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, không có lửa thì làm sao có khói.

Một số nguồn tin từ các trang báo lục địa Trung Quốc cho rằng cảnh sát Thành Đô định tính trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi diễn ra cuối tuần trước "nghi ngờ có yếu tố tụ tập quần chúng để ẩu đả trái phép", và "ảnh hưởng xấu đến xã hội".

img

Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc ra văn bản lên án trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi.

Việc Từ Hiểu Đông cố ý khiêu chiến với các "võ lâm chưởng môn nhân" cũng không được sự ủng hộ của Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc.

Ngày 3.5 vừa qua, Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc đã ban hành một văn bản lên án Từ Hiểu Đông, chỉ trích trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi không chỉ vi phạm võ đức, mà thậm chí có thể là vi phạm pháp luật.

Hiệp hội cũng khẳng định "công chúng nên phản ánh hành động trái luật với các ban ngành liên quan" và sẽ không ủng hộ bất kỳ trận đấu nào tương tự trong tương lai.

Điều này lý giải phần nào lý do Từ Hiểu Đông phải hủy bỏ trận chiến với đệ tử Thái cực Trần thức do "stress quá nặng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem